Giảm thiểu thiệt hại do sạt lở tại Đồng Tháp nhờ chủ động di dời

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/07/2019 14:58 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người dân có thể mất nhà cửa chỉ trong một đêm. Thế nhưng, nếu chủ động phòng ngừa, người dân hoàn toàn có thể giảm thiểu những thiệt hại này.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có 85 điểm sạt lở nằm dọc theo bờ sông Tiền và sông Hậu. Vận động người dân chủ động di dời đến nơi an toàn là giải pháp được ưu tiên.

Trên thực tế, việc vận động người dân di dời không phải lúc nào cũng thuận lợi vì nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn, sinh kế phụ thuộc vào sông nước. Thế nhưng, một khi sạt lở xảy ra thì cũng chẳng ai giữ lại được gì nếu không chủ động di dời.

Theo thống kế, hiện vùng ĐBSCL có tới hơn 560 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 800 km. Vì vậy để có thể thích nghi với điều kiện thiên nhiên bất thường này, bên cạnh việc xây dựng những bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở, làm kè chắn sóng, việc chủ động di dời dân, xây dựng những khu tái định cư là giải pháp trước mắt có thể làm được ngay để giảm thiểu thiệt hai, đảm bảo an toàn cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước