“Gian lận thi cử là loại tội phạm mới”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/06/2019 14:06 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại phiên chất vấn sáng nay (4/6) về các vụ gian lận thi cử ở Sơn La, Hà Giang và Hòa Bình.

Các vụ gian lận thi cử ở Sơn La, Hà Giang và Hòa Bình cũng là nội dung các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong sáng nay (4/6).

Trong phiên trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết Bộ Công an và công an các tỉnh Sơn La, Hà Giang đang điều tra 3 vụ, 16 bị can. Đến nay, lực lượng chức năng đã làm rõ 214 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi. Cụ thể, Hòa Bình là 63 thí sinh, Hà Giang là 107 thí sinh, Sơn La là 44 thí sinh. 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định: “Đối tượng liên quan đến gian lận thi cử là loại hình tội phạm mới. Bộ Công an rất quan tâm đến vấn đề này”.

Bộ trưởng Tô Lâm: Chưa có dấu hiệu không khách quan của công an địa phương khi điều tra gian lận thi cử Bộ trưởng Tô Lâm: Chưa có dấu hiệu không khách quan của công an địa phương khi điều tra gian lận thi cử

VTV.vn - Hiện Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án gian lận thi cử tại Hòa Binh trong khi tại Hà Giang và Sơn La là cơ quan công an địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước