Giáo dục giảm thiểu rác thải nhựa trong trường học

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/08/2019 15:54 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ tuyên truyền, tái chế rác thải nhựa mà Việt Nam cần xây dựng mô hình tuyên truyền trong nhà trường.

Đây là ý kiến của các nhà khoa học đưa ra tại Hội thảo, tập huấn quốc tế về "Giảm thiểu tác hại của chất thải nhựa vào đại dương; Mô hình giáo dục cho các nhà giáo dục".

Chương trình do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Loyola, Mỹ và Hội Địa lý Toàn cầu tổ chức.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã thảo luận những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường biển. Trong khuôn khổ chương trình, 100 cán bộ, giáo viên đến từ 20 trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Định được tập huấn về các mô hình giáo dục về giảm thiểu tác hại của chất thải nhựa vào đại dương. Đây cũng là địa phương đầu tiên được chọn thí điểm triển khai dự án.

Việt Nam đứng thứ tư trên thế giới về khối lượng rác thải nhựa đổ ra biển, khoảng 730.000 tấn rác mỗi năm. Rác thải nhựa là một trong những tác nhân làm ảnh hưởng đến vùng biển và sinh vật biển, thậm chí là cả chuỗi thức ăn của con người. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước