Bắc Giang:

Giao thầu trái phép hàng nghìn mét vuông đất cho dân sử dụng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/04/2019 23:21 GMT+7

VTV.vn - Cán bộ thôn (xã Bảo Sơn, Bắc Giang) giao thầu trái phép hàng nghìn mét vuông đất cho hàng chục hộ dân sử dụng suốt gần 10 năm mà xã không hay biết.

Sự việc hy hữu này chỉ bị phát hiện khi mới đây huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang yêu cầu các xã kiểm tra, rà soát lại quỹ đất theo định kỳ hàng năm. Sự việc này cho thấy vẫn còn nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý đất đai ở địa bàn các thôn, xã.

Cả tháng nay, gia đình ông Hoàng Văn Hiển lo đến mất ăn, mất ngủ. Căn nhà của gia đình ông xây trên mảnh đất được thôn giao thầu chưa biết sẽ bị xử lý thế nào. Vợ chồng ông cho biết, mới đây, khi có đoàn cán bộ của xã đến kiểm tra, ông mới biết việc giao thầu, nhận thầu đất như vậy là sai phép.

Gia đình ông Hiển chỉ là 1 trong số gần 20 trường hợp đã nhận thầu đất. Theo các biên bản được BQL thôn tự ý lập ra rồi ký kết với các hộ dân cách đây gần chục năm, để được nhận thầu mỗi lô đất rộng 300 m2 gần trục đường liên thôn với thời hạn 50 năm, người dân phải nộp cho thôn 25 triệu đồng.

Xã Bảo Sơn khẳng định, toàn bộ số tiền thu được đã được dùng để làm đường liên thôn. Tuy nhiên, xã cũng thừa nhận đã buông lỏng quản lý đất đai dẫn đến việc thôn giao thầu đất như vậy là hoàn toàn không đúng thẩm quyền.

Huyện Lục Nam cũng cho biết, theo kết quả kiểm tra bước đầu, đã có 21 lô đất với tổng diện tích 6.300 m2 bị giao thầu sai phép. Một số hộ dân đã xây nhà kiên cố sai phép trên mảnh đất được giao thầu.

Sẽ công khai nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng tại các dự án giao thông Sẽ công khai nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng tại các dự án giao thông

VTV.vn - Bộ Giao thông Vận tải sẽ công khai nhà thầu vi phạm chất lượng, tiến độ dự án trên cổng thông tin điện tử của Bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước