Giáo viên phải nhắc nhở học sinh phòng chống đuối nước

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/04/2019 11:32 GMT+7

VTV.vn - Các giáo viên hàng ngày dành 3 - 5 phút ở các tiết học cuối để nhắc nhở học sinh không được chơi, đùa gần ao, hồ, sông, suối, hồ công trình.

Đây là yêu cầu của Bộ Giáo dục - Đào tạo đối với Sở Giáo dục - Đào tạo, các trường học trong việc tăng cường phòng chống tai nạn đuối nước đối với học sinh, sinh viên dịp hè năm nay.

Các trường phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức hoạt động vui chơi lành mạnh, các lớp học bơi, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước trong thời gian nghỉ hè. Bộ sẽ xử lý nghiêm các đơn vị nào không thực hiện nghiêm công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh - sinh viên.

Liên tiếp trong 2 ngày qua đã xảy ra các vụ đuối nước tại Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An làm 6 em học sinh thiệt mạng.

Tình trạng đuối nước ở trẻ em không hề thuyên giảm Tình trạng đuối nước ở trẻ em không hề thuyên giảm

VTV.vn - Một cảnh báo vào dịp nghỉ lễ - đặc biệt khi mùa hè đang đến gần. Đó là các nguy cơ đuối nước với trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước