Báo động tai nạn đuối nước ở trẻ

P.V, icon
11:01 ngày 15/04/2019

VTV.vn - Liên tiếp các vụ trẻ đuối nước tử vong xảy ra tại các địa phương trong thời gian gần đây.

Hiện trường vụ đuối nước tại Gia Lai.

Sáng 14/4, tại Gia Lai xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến ba em học sinh cấp 1 tử vong. Ba nạn nhân, từ 6 - 8 tuổi, đều là học sinh trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành - thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường vẫn còn dép, mũ và cần câu của các em để lại. Theo nhận định của người dân thời điểm trên ba học sinh này vào hồ cá gia đình của một trong ba em câu cá. Do nắng nóng nên rủ nhau tắm nhưng vì không biết bơi nên đã xảy ra tai nạn.

Còn tại Thanh Hóa, vào khoảng 15h ngày 14/4, một nhóm 4 em nhỏ rủ nhau ra bãi biển xã Hải Thanh (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để tắm. Trong lúc đang tắm và nô đùa, bất ngờ 2 em bị sóng biển cuốn vào vùng nước sâu và trôi dạt ra xa bờ. Đến 21h tối cùng ngày, thi thể của hai cháu N.V.T.L.(8 tuổi) và N.Đ.H. (9 tuổi) được tìm thấy.

Cách đây chưa lâu, vào ngày 21/3, 9 học sinh rủ nhau ra sông Đà, chơi trên bãi cát Thịnh Minh, thuộc phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Trong lúc chơi trên bãi cát gần bờ sông, các cháu đã xuống sông tắm và có 8 cháu đã thiệt mạng do đuối nước.

Ngay sau sự việc thương tâm trên, Ủy ban Quốc gia về Trẻ em đã có Công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung và phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng.

So với các nước phát triển, hiện tỷ lệ chết do đuối nước ở trẻ em Việt Nam cao gấp 10 lần. Trên 50% các trường hợp chết đuối xảy ra ở ngoài trời khi trẻ tắm sông, hồ và tắm biển. Kết quả điều tra của Tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF) cho thấy, trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng trên 7.000 trẻ em tử vong do đuối nước.

Trong các dịp nghỉ lễ và kỳ nghỉ hè đang tới gần, nguy cơ xảy ra các vụ đuối nước là rất cao.Trong khi đó, có khá nhiều em nhỏ, thường trong độ tuổi từ 6 - 14 tuổi, hay rủ nhau đi tắm sông, suối, ao, hồ.

Do đó, các bậc phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến con em mình. Các thầy, cô giáo cần nhắc nhở các học sinh không nên cùng nhau tắm sông để không xảy ra tình trạng đuối nước thương tâm đang ở mức báo động trong thời gian gần đây.

Ngoài việc ngăn trẻ tụ tập tắm sông, chơi đùa cạnh kênh rạch, những nơi nước xoáy nguy hiểm, người lớn cần trang bị một số kiến thức sơ cứu cần thiết khi trẻ gặp sự cố.

Một số bước kỹ năng cần thiết để sơ cứu đuối nước khi có tình huống xấu xảy ra:

- Nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi mặt nước bằng mọi cách.

- Đặt trẻ nằm chỗ khô ráo, thoáng khí.

- Nếu trẻ bất tỉnh, hãy kiểm tra xem trẻ còn thở không bằng cách quan sát lồng ngực có di động hay không, từ đó có những biện pháp sơ cứu cần thiết như hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực…

- Lau khô người, thay quần áo và ủ ấm bé.

- Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ xử lý các bước tiếp theo. Trên đường đi người nhà cần chú ý theo dõi hô hấp, tuần hoàn của trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục