Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba

Quang Đông, Thu Trà, Đình Hưng, Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/11/2017 23:17 GMT+7

Đồng chí Trương Thị Mai tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Orestes Llanes Mestre. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

VTV.vn - Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước luôn được gìn giữ vun đắp.

Nhân dịp đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba sang thăm và làm việc tại Việt Nam, hôm nay (6/11), lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp và hội đàm với đoàn.

Tiếp đồng chí Orestes Llanes Mestre, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước luôn được gìn giữ vun đắp, đề nghị Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hợp tác chặt chẽ là cầu nối giữa Đảng và nhân dân hai nước tăng cường quan hệ hữu nghị, góp phần vào công cuộc đổi mới ở mỗi nước. Đồng chí Orestes Llanes Mestre đánh giá cao quá trình đổi mới và phát triển của Việt Nam, đồng thời cho biết Cuba sẽ tham khảo những bài học thành công của Việt Nam.

Trước đó, sáng nay (6/11), đoàn Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đã có cuộc hội kiến, hội đàm, trao đổi kinh nghiệm hợp tác với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm chia sẻ những kinh nghiệm trong tập hợp và vận động nhân dân.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Orestes Llanes Mestre, trao đổi các biện pháp nhằm góp phần tăng cường hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba luôn dành những tình cảm tốt đẹp cho nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước