Giữ nguyên tội danh với hai bị cáo Đinh La Thăng, Phùng Đình Thực

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/05/2018 06:00 GMT+7

Các bị cáo trước tòa. Ảnh: TTXVN

VTV.vn -Đại diện VKSND tối cao khẳng định không có cơ sở để chuyển đổi tội danh như bản án sơ thẩm cho bị cáo Đinh La Thăng và Phùng Đình Thực, vì vậy, đề nghị giữ nguyên tội danh.

Tiếp tục phần tranh luận trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) liên quan đến Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2..., sáng 11/5, bị cáo Đinh La Thăng cùng luật sư bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" dù vẫn xin nhận trách nhiệm về hành vi thiếu trách nhiệm.

Đại diện Viện Kiểm sát tối cao khẳng định không có cơ sở để chuyển đổi tội danh cho bị cáo Đinh La Thăng, vì vậy, đề nghị giữ nguyên tội danh như bản án sơ thẩm.

Đối với bị cáo Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đề nghị giữ nguyên tội danh về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt so với bản án sơ thẩm.

Xét xử phúc thẩm vụ án tại PVC: Xét hỏi nội dung kháng cáo của bị cáo Đinh La Thăng Xét xử phúc thẩm vụ án tại PVC: Xét hỏi nội dung kháng cáo của bị cáo Đinh La Thăng Đề nghị kỷ luật ở mức cao nhất với ông Đinh La Thăng Đề nghị kỷ luật ở mức cao nhất với ông Đinh La Thăng Vụ thất thoát 800 tỷ đồng tại Oceanbank: Bị cáo Đinh La Thăng lĩnh 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ Vụ thất thoát 800 tỷ đồng tại Oceanbank: Bị cáo Đinh La Thăng lĩnh 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước