TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Những điểm đáng chú ý trong phiên xét xử Đinh La Thăng và đồng phạm

VTV8Cập nhật 08:26 ngày 08/01/2018

VTV.vn - Hôm nay (8/1) bắt đầu xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVC. VTV8 điểm qua thông tin liên quan đến phiên tòa đặc biệt trong lịch sử tố tụng.

Đầu tiên là về thiệt hại từ các hành vi: 120 tỷ đồng là thiệt hại từ hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng của ông Đinh La Thăng và đồng phạm. Hành vi tham ô tài sản của ông Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận cùng các đồng phạm, gây thiệt hại là 13 tỷ đồng. Ông Đinh La Thăng đối diện với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Còn ông Trịnh Xuân Thanh đối diện với khung hình phạt từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Một điểm đặc biệt trong phiên tòa là không có vành móng ngựa. Thay vào vị trí của vành móng ngựa sẽ là bục khai báo. Việc thay vành móng ngựa bằng bục khai báo về cơ bản không thay đổi bản chất của phiên tòa - đây là khẳng định của một trong hai thẩm phán ngồi ở phiên xử lần này - ông Trương Việt Toàn (Phó Chánh tòa Hình sự TAND Hà Nội). Vậy thì tại sao lại có sự thay đổi này? Câu trả lời trên tờ Lao động cho hay: việc bỏ vành móng ngựa trong tất cả các phòng xử án cho thấy nguyên tắc "Suy đoán vô tội" được tôn trọng. Tức là bất kỳ người bị buộc tội nào đều có quyền suy đoán là không phạm tội, cho đến khi lỗi của người đó được tòa tuyên bố. Phải nói thêm là trên thế giới, nguyên tắc suy đoán vô tội được đánh giá là thành tựu vĩ đại của văn minh pháp lý trong việc bảo vệ quyền con người.

Việc không có vành móng ngựa không phải đặc quyền cho ông Thăng hay ông Thanh. Nó dành cho tất cả các phiên tòa bắt đầu từ ngày 1/1/2018. Từ ngày này, theo quy định của Toà án nhân dân Tối cao về phòng xử án, các phiên tòa xử án đều không có vành móng ngựa, bị cáo và người tham gia tố tụng khác sẽ có bục khai báo riêng.

Một vấn đề khác được dư luận quan tâm là việc thu hồi tài sản trong vụ án ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh. Gia đình bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã chủ động nộp khắc phục hậu quả 2 tỷ đồng. Các bị cáo khác nộp từ 300 triệu đến 2,4 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Hiện các tài khoản, sổ tiết kiệm của vợ chồng Trịnh Xuân Thanh, Trần Dương Nga cùng 2 con trai đều bị phong tỏa. Chứng khoán của 2 vợ chồng Trịnh Xuân Thanh cũng bị phong tỏa, không cho chuyển nhượng khi chưa có yêu cầu của cơ quan điều tra.