Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/07/2019 19:44 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, Bảo hiểm y tế đã chi trả phần lớn chi phí khám chữa bệnh cho những người mắc bệnh mãn tính, bệnh nặng và điều trị kỹ thuật cao.

Đó chỉ là một trong nhiều lợi ích bảo hiểm y tế mang lại cho người bệnh khi ốm đau. Gần 90% dân số nước ta đã có thẻ bảo hiểm y tế là một minh chứng cho thấy đa phần người dân đã nhìn thấy những lợi ích mà BHYT mang lại.

Anh Nguyễn Văn Tuyên (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bị mắc bệnh về máu, phải điều trị suốt đời. Chỉ mỗi đợt điều trị, số tiền viện phí có thể lên đến 1 tỷ đồng. May mắn, anh được thanh toán bảo hiểm y tế 100%.

Dù là lao động tự do nhưng anh Đăng đã mua BHYT hộ gia đình từ nhiều năm nay. Theo anh, chi phí mua BHYT cho cả gia đình một năm chỉ hơn 1 triệu đồng. Với nhiều gia đình nông thôn số tiền này không phải là nhỏ, nhưng khi vào viện mới thấy giá trị của thẻ BHYT và chính anh Đăng đã được phẫu thuật nối dây chằng, xử lý vỡ đệm sụn ở đầu gối, gia đình anh không mất nhiều chi phí.

Với các bệnh viện, bệnh nhân có thẻ BHYT cũng giúp các bác sĩ dễ dàng hơn khi ra chỉ định điều trị cho bệnh nhân.

Hiện cả nước có khoảng 84,5 triệu người tham gia BHYT, đạt 89%. Tuy nhiên vẫn còn hơn 2 triệu người trong số các hộ gia đình và gần 1 triệu học sinh, sinh viên vẫn chưa tham gia BHYT.

Đây cũng là nhóm đối tượng cần phải có những biện pháp tích cực để có thể đạt được BHYT trên 90% vào năm tới.

Lao động tự do chưa mặn mà với bảo hiểm y tế Lao động tự do chưa mặn mà với bảo hiểm y tế

VTV.vn - Hiện vẫn có hơn 10% dân số còn trắng thẻ BHYT và đáng nói, trong số này, có một tỷ lệ lớn là lao động tự do vốn là những đối tượng cần được san sẻ nhiều nhất khi đau ốm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước