300-500 tấn vàng là con số ước tính về lượng vàng dự trữ trong dân. Lượng vốn này được cho là có ý nghĩa không nhỏ với nền kinh tế nước ta, nhất là trong bối cảnh hiện đang thiếu tiền cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ lâu, ngân hàng nhà nước đã tính đến việc huy động nguồn lực không nhỏ này.
Có một ít vàng tích lũy được, mấy ngày nay, cứ có dịp là anh Nguyễn Khắc Hòa lại chạy ra cửa hàng vàng để tìm thời điểm giá tốt chuyển toàn bộ lượng vàng Bảo Tín Minh Châu của mình sang vàng SJC, biết có thông tin NHNN sẽ chỉ huy động vàng SJC của người dân nên anh muốn chuẩn bị sẵn vàng để gửi.
Anh Nguyễn Khắc Hòa cho biết: "Gửi vàng vào ngân hàng vừa an toàn lại vừa có ít tiền lãi. Nhiều người cũng đang tính chọn cách này".
Chị Thẩm Kim Nhung, nội trợ: "Có vàng, tôi để nhà cũng không làm gì cả. Nếu có chương trình như thế, tôi sẵn sàng gửi vào để lấy tiền lãi".
Chị Nguyễn Bích Diệp, nhân viên marketing: "Gửi vàng vào ngân hàng yên tâm hơn để nhà, đỡ mất cắp. Lãi suất thấp còn hơn để ở nhà không có lãi suất".
Nhưng nghe lãi suất vàng có lẽ chỉ 1-2%/năm, so với gửi tiền tiết kiệm 14%, bà Dương Thị Thập, một cán bộ về hưu lại tỏ ra chưa mặn mà với gửi vàng. Không chỉ là vì lãi suất thấp, mà còn vì e gửi vào thì dễ mà rút ra thì khó.
Bà Dương Thị Thập nói: "Lãi thấp quá, không bõ công tất toán. Không may gửi phải ngân hàng không uy tín, cần đến lấy không được".
Vài tuần nay, bà Nguyễn Thị Dung, một giảng viên đại học khá quan tâm đến chủ trương huy động vàng trong dân. Không kinh doanh vàng, không quá am hiểu về kinh tế nhưng bà Dung hiểu đây là chủ trương đúng vì có thể đưa được vốn nhàn rỗi trong xã hội vào sản xuất kinh doanh. Nhưng ở góc độ người dân có ít vàng tích lũy, liệu có gửi vàng vào ngân hàng hay không thì còn phải tính.
"Nếu tôi có rất nhiều, chắc tôi không gửi hết. Nếu tôi có một ít để phòng thân, có thể tôi gửi nhưng tôi không gửi ngay mà phải chờ xem thế nào vì tích góp một ít phòng thân với cá nhân là rất quan trọng", bà Dung nói.
Đưa được vàng từ túi người dân đến két ngân hàng - khoảng cách không xa nhưng rào cản còn không nhỏ bởi thói quen nhiều đời nay của người dân Việt vẫn là “vàng giắt lưng”. Nếu gửi vào ngân hàng, lãi suất chưa phải quan trọng nhất, quan trọng hơn là nơi "chọn mặt" gửi vàng.
Bình luận (0)