"Hà Nam cần đi đầu chứ không đi cuối trong phát triển"

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/01/2020 23:34 GMT+7

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam vào chiều tối nay (11/1).

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam vào chiều tối nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị lãnh đạo tỉnh này cần tâm huyết hơn nữa trong cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư để Hà Nam trở thành tỉnh đi đầu chứ không phải đi cuối trong phát triển.

Hà Nam là tỉnh đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm và làm việc trong năm 2020 để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho phát triển của tỉnh này. Thủ tướng đánh giá, sau gần 2 năm kể từ cuộc làm việc trước với lãnh đạo tỉnh, Hà Nam đã làm được một số việc có kết quả tốt. Như thu ngân sách năm ngoái đạt 9.500 tỷ đồng, tăng tới 28%, thuộc tỉnh cao nhất cả nước. Đây cũng là 1 trong 8 tỉnh của cả nước có tất cả các huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, đây cũng là hai lĩnh vực mà tỉnh chưa thực hiện được cam kết với Thủ tướng, đó là chưa tự chủ được thu chi ngân sách và chưa trở thành tỉnh nông thôn mới. Thủ tướng nhấn mạnh, nằm trong Vùng Thủ đô, Hà Nam có đủ tiềm năng cả con người và tự nhiên để sánh bước cùng các địa phương khác đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh Hà Nam phải có tâm huyết trong thu hút đầu tư vào tỉnh, giống như lãnh đạo các tỉnh khác, đi cùng với tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để có lợi thế cạnh tranh hơn. Thủ tướng nhấn mạnh, nếu chậm bước là lạc hậu, vì mấy năm gần đây các tỉnh đều rất quyết liệt trong thu hút đầu tư. Với lợi thế hiện có, nhất là nằm trong Vùng Thủ đô, Thủ tướng mong muốn tỉnh Hà Nam phải là tỉnh đi đầu, chứ không phải đi cuối trong phát triển. Mỗi lãnh đạo và mỗi người dân Hà Nam phải xác định được tâm thế đó, nếu không sẽ bị tụt hậu so với các tỉnh thành khác ở đồng bằng Bắc Bộ.

Cùng với đồng ý về nguyên tắc với một số kiến nghị của tỉnh về phát triển hạ tầng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho phép Hà Nam hợp tác với tư vấn của Nhật Bản theo quy định, để sớm nghiên cứu xử lý ô nhiễm sông Nhuệ và sông Đáy trên cơ sở khoa học. Vì đây là vấn đề đã để quá lâu mà chưa được xử lý trong khi tình hình hai con sông này đã trở nên quá xấu và ảnh hưởng đến tỉnh Hà Nam. Nếu tiếp tục không có lối thoát cho vấn đề này là mang tiếng và có lỗi với dân. 

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế thực hiện đúng lời  hứa với người dân Hà Nam, chậm nhất vào cuối năm nay phải hoành thành toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Vì đến đầu năm ngoái mới chỉ có phòng khám ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đi vào hoạt động thì hầu như không có ý nghĩa vì, nếu khám mà có bệnh lại phải sang bệnh viện tỉnh hoặc các bệnh viện khác điều  trị. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Hà Nam không mở rộng thêm các nhà máy xi măng và không tự hào vì Hà Nam có nhiều nhà máy xi măng nhất cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước