Hà Nam: Người dân loay hoay tìm nguồn nước sạch

Chuyển động 24h-Chủ nhật, ngày 18/08/2019 10:00 GMT+7

VTV.vn - Mỗi tháng, người dân tại xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam phải bỏ ra vài trăm nghìn đồng để mua nước sạch nhưng thứ nhận được không chỉ có màu, có mùi...

Mỗi tháng người dân tại xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam phải bỏ ra vài trăm nghìn đồng để mua nước sạch. Tuy nhiên, thứ nước họ nhận được lại không chỉ có màu, có mùi mà đơn vị cung cấp nước sạch còn "khuyến mãi" thêm những sinh vật lạ. Điều đáng nói là sự việc này không chỉ diễn ra ngày 1 ngày 2 mà ròng rã nhiều năm nay. Và công cuộc được tiếp cận với nước sạch với bà con ở nơi đây vẫn chưa bao giờ hết khó khăn.

Sử dụng nước từ nhà máy nước sạch nhưng người dân tại đây vẫn phải dùng thêm hệ thống lọc tại nhà, tuy nhiên, nước không những không sạch mà còn có mùi và rất nhiều cặn bẩn, sinh vật lạ.

Chị Đỗ Thị Khánh Ly, một người dân xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết: "Nước rất là thối và ở trong còn có rất nhiều cặn bẩn, và thậm chí còn có những con giun đỏ còn sống".

Cũng không ngạc nhiên khi nước được cung cấp từ nhà máy nước sạch nhưng lại là nước bẩn. Vì toàn bộ hệ thống xử lý nước của nhà máy đều đã xuống cấp. Mọi công đoạn được giao phó hoàn toàn cho bể lọc cát, vì thế, gần như kim loại nặng sẽ không được loại bỏ, đôi khi dị vật cũng bị bỏ lọt.

Ông Nguyễn Đình Dũng, đại diện đơn vị cung ứng nước sạch xã Thanh Lưu cho biết: "Với công nghệ cũ như thế này thì nước chỉ để sinh hoạt. Còn ăn uống thì mình nghĩ không hợp vệ sinh".

Nước sạch nhưng không được dùng cho ăn uống, vậy là người dân mất tiền mua nước chỉ để rửa và giặt. Giải pháp khoan giếng để tìm nguồn nước ăn uống đã được đưa ra, tuy nhiên, gần chục lần mới thành công, và cũng phải cách nhà hàng km người dân mới tìm được điểm khoan phù hợp. Sự khó khăn vẫn chưa hết, bởi có khi 5 hộ gia đình phải chung nhau 1 giếng khoan.

Chị Đỗ Thị Hồng, Xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam chia sẻ "5 nhà chỉ biết bảo nhau, lúc nhà này bơm thì nhà khác không được bơm, bơm cùng 1 lúc thì không có nước".

Như nhà chị Hồng vẫn là may mắn, nhiều hộ không khoan được nước sạch thì phải mua từng khối nước để sử dụng hằng ngày. 50.000 - 60.000 đồng cho 1 khối nước là số tiền không hề nhỏ nên việc sử dụng cũng vì thế mà chi li hơn.

Nước sạch trở thành thứ quý giá hơn bao giờ hết ở địa phương này. Mặc dù không phải ai cũng có đủ tiền để dùng nước sạch, nhưng hàng ngày, những chiếc xe bán nước sạch vẫn hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước