Hà Nam: Xét xử sơ thẩm vụ dùng súng giết người để lấy 500 triệu đồng

Đình Hải (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 01/11/2018 10:30 GMT+7

VTV.vn - Đây là vụ án gây xôn xao dư luận ở thành phố Phủ Lý vì cả hung thủ đều cùng chung khu phố và có mâu thuẫn trong làm ăn.

Sáng nay (1/11), Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án giết người và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép xảy ra tại khu vực Miếu Thần Bảo Lộc, phường Thanh Châu, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

Cáo trạng của VKS nhân dân tỉnh Hà Nam nhận định, do mâu thuẫn với nạn nhân nên Nguyễn Sỹ Đạt đã thuê 2 đối tượng là Lê Việt Hoàn và Lê Thái Duy giết anh Lê Hữu Trí, là giám đốc 1 doanh nghiệp trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý với số tiền công 500 triệu đồng. 

Để thực hiện ý đồ trên, các đối tượng đã tập bắn súng K54 và theo dõi quy luật sinh hoạt của nạn nhân. Ngày 4/7/2016, khi biết anh Trí đi lễ tại miếu thần Bảo Lộc, Đạt đã điện thoại báo cho các đối tượng đi xe máy che biển số rồi bắn 6 phát súng khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau đó, các đối tượng đã nhận số tiền 110 triệu đồng rồi mua lại quán cafe để kinh doanh nhằm che giấu hành vi phạm tội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước