Hà Nội: 2 vụ tai nạn liên tiếp trên cầu vượt Trần Khát Chân

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 22/12/2014 09:10 GMT+7

Vào khoảng 23h ngày 21/12, taxi biển kiểm soát 30A-11380 đã bị xe máy lấn làn đâm thẳng vào đầu (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, trên cầu vượt Trần Khát Chân-Đại Cồ Việt (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cụ thể, vào khoảng 23h đêm 21/12, xe máy mang biển kiểm soát 29X-38970 lưu thông qua cầu vượt Trần Khát Chân hướng về phía đường Giải Phóng. Theo các nhân chứng, lúc này, xe máy đi với vận tốc nhanh.

“Chiếc xe bất ngờ lấn làn nên đã lao thẳng vào đầu taxi biển số 30A-11380 đang ở chiều ngược lại,” một nhân chứng kể lại.

Sau khi đối đầu xe taxi, xe máy của nạn nhân bị vỡ vụn phần đầu (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Sau khi đối đầu xe taxi, xe máy của nạn nhân bị vỡ vụn phần đầu (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Va chạm mạnh khiến cho chiếc xe máy bật tung, văng ra xa khoảng 3m. Toàn bộ phần đầu xe vỡ vụn. Trong khi đó, taxi ngược chiều cũng bị hỏng hóc nghiêm trọng phần đầu phía bên trái.

Người điều khiển xe gắn máy bất tỉnh tại chỗ và đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn.

Trong khi lực lượng chức năng đang tiến hành giải quyết thì tới khoảng 0 giờ ngày 22/12, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác tiếp tục xảy ra trên cầu vượt, chỉ cách chừng hơn 100m.

Vào thời điểm trên, xe taxi mang biển kiểm soát 15A-02213 đi qua cầu hướng về đường Giải Phóng. Bất ngờ, một xe tải đi phía trước bẻ lái quay đầu khiến tài xế taxi buộc phải phanh gấp.

Cũng đúng lúc này, từ phía sau, nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 90H3-9712 chạy với tốc độ cao do giật mình nên đã đâm thẳng vào đuôi xe taxi. Va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy ngã ra đường bất tỉnh và đã được đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Chỉ sau đó 1 giờ, vụ tai nạn thứ hai đã xảy ra cách đó hơn trăm mét (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Chỉ sau đó 1 giờ, vụ tai nạn thứ hai đã xảy ra cách đó hơn trăm mét (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Vào khoảng thời gian các tai nạn xảy ra, đèn trên cầu vượt Trần Khát Chân-Đại Cồ Việt đã bị tắt nên trên cầu rất tối. Các phương tiện tham gia giao thông qua đây đều bị hạn chế tầm nhìn nên hết sức khó khăn.

Bên cạnh đó, cả hai nạn nhân bước đầu đều được xác định có dấu hiệu sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển xe. Hiện các vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước