Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ

Khánh Nguyễn-Thứ ba, ngày 07/02/2017 12:45 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục cây xà cừ lớn ở dải phân cách trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội bị đục khoét, lột vỏ lộ thân gỗ nham nhở.

Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ - Ảnh 1.

Theo phản ánh của độc giả và người dân sống tại khu vực đường Láng, ngày 6/2, hàng loạt cây xà cừ ở khu vực này bị đục khoét, lột vỏ.

Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV News, các cây xà cừ bị lột vỏ nằm rải rác ở trục đường từ đầu ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh đến đoạn giao cắt với phố Chùa Láng...

Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ - Ảnh 3.

Hàng cây đối diện chợ Láng Hạ bị lột vỏ nhiều nhất, tình trạng đục khoét xảy ra ở các cây liên tiếp.

Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ - Ảnh 4.

Nhiều cây bị đục khoét nham nhở, lộ cả phần thân gỗ bên trong, vết khoét vẫn còn mới.

Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ - Ảnh 5.

Các vết khoét thường có hình chữ nhật, khoảng 20x30cm, có nhiều vết kích cỡ lớn hơn khoảng 30x40cm.

Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ - Ảnh 6.

Nhiều cây lại bị khoét ở phần mấu, cách mặt đất khoảng 70-78cm.

Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ - Ảnh 7.

Có cây bị khoét ở hai chỗ, đều là phần mấu lồi ra.

Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ - Ảnh 8.

Theo tìm hiểu, người dân khu vực này cho biết, tình trạng này xuất hiện từ nhiều năm, nhưng năm nay là nhiều và lộ liễu nhất.

Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ - Ảnh 9.

Thông thường, những người đi lột vỏ cây xà cừ thường đi đục khoét vỏ cây vào bàn đêm, nhưng chiều qua, một số người lột vỏ vào ban ngày.

Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ - Ảnh 10.

Một số vết đục khoét cũ đã khô lại nhưng vẫn để lại dấu tích.

Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ - Ảnh 11.

Đại diện công ty Công viên Cây xanh Hà Nội khẳng định không có chủ trương lột vỏ cây xà cừ như thế này và đã nắm được thông tin, đang phối hợp với cơ quan chức năng để tìm hiểu nguyên nhân cũng như bảo vệ hàng cây.

Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ - Ảnh 12.

Một số người dân còn cho biết, do quan niệm vỏ cây xà cừ đun sôi có thể chữa các bệnh về ghẻ, ngứa nên nhiều người đã khoét trộm vỏ.

Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ - Ảnh 13.

Chuyên gia về lâm nghiệp cảnh báo, tuy diện tích bị lột vỏ không lớn nên khó có khả năng làm chết cây ngay lập tức, nhưng những "vết thương hở" như này không kịp thời khắc phục sẽ khiến cây bị nấm mốc, mục ruỗng. Nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra, lớp vỏ bị lột nhiều có thể chặt đứt đường vận chuyển chất dinh dưỡng, nước của cây, khiến cây chết khô trong thời gian tới.

Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ - Ảnh 14.

Ở khu vực đối diện Hợp tác xã Láng Thượng, chuyên mua bán hoa quả, theo ghi nhận, một số cây mới đã được trồng thay thế, tuy nhiên chưa cho bóng mát như những cây xà cừ lâu năm được đánh số bên cạnh.

Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ - Ảnh 15.

Hàng cây xà cừ trên đường Láng là một trong những hàng cây xanh lâu năm, tạo bóng mát cho hai bên đường và tạo cảnh quan đẹp cho Thủ đô, đang được đánh số để bảo tồn và chăm sóc.

Hà Nội quyết tâm trồng mới 1 triệu cây xanh đến năm 2020 Hà Nội quyết tâm trồng mới 1 triệu cây xanh đến năm 2020

VTV.vn - Để hiện thực hóa mục tiêu, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp tập trung chỉ đạo trồng cây xanh trên các tuyến đường, đảo giao thông, khuôn viên cơ quan, trường học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước