Hà Nội chưa bắt buộc chung cư phải có 3 tầng hầm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/06/2016 12:35 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: VTV News)

VTV.vn - Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng chưa thực hiện thông báo các dự án chung cư cao tầng phải tối thiểu có 3 tầng hầm.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội vừa có thông báo mới thay thế văn bản trước đó yêu cầu công trình cao tầng phải bố trí tối thiểu 3 tầng hầm để xe và xây dựng nhà vệ sinh công cộng.

Cụ thể, hôm 14/4, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội có văn bản thông báo về việc các công trình cao tầng phải có 3 tầng hầm để xe. Ngay sau đó, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, chính sách để cụ thể hóa các nội dung.

Tuy nhiên, thông báo trên sau đó đã nhận được các ý kiến trái chiều. Bên cạnh quan điểm cho rằng văn bản chưa làm rõ được quy mô, vị trí, tính chất công trình... còn gây khó khăn cho quá trình áp dụng, gây ách tắc toàn bộ hoạt động đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước