Hà Nội có kế hoạch tổ chức đua xe F1 tại Mỹ Đình

Tạ Hiển-Thứ năm, ngày 30/08/2018 19:23 GMT+7

Chặng đua xe F1 đầu tiên ở Việt Nam có thể diễn ra từ năm 2019 (Ảnh minh họa: F1)

VTV.vn - Theo thông tin của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, TP. Hà Nội đã đưa ra phương án sau tổ chức đua xe F1 tại điểm đua nằm ở khu trung tâm thể thao Mỹ Đình.

Thời gian qua, thông tin Hà Nội sẽ lần đầu tổ chức đua xe F1 đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo thông tin từ BTC, chặng đua xe F1 đầu tiên ở Việt Nam có thể diễn ra từ năm 2019.

Trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về kế hoạch tổ chức đua xe F1 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết theo Luật Thể dục thể thao (sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực từ 1/1/2019, việc tổ chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố. Theo luật, Hà Nội có thể được phép tổ chức các giải thể thao quốc tế, đua xe là một nội dung được phép.

Sau khi có ý kiến của UBND, Thành ủy TP. Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Kế hoạch & Đầu tư và các bộ cho ý kiến, xem xét và đánh giá các tác động, đặc biệt là dân cư ở nơi diễn ra đua xe Công thức 1. Đầu tiên, TP. Hà Nội đưa ra phương án là nơi đua xe vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm và một số tuyến phố xung quanh. Tuy nhiên, sau đó các bộ tính toán lại thì không đạt yêu cầu và nhà tổ chức thấy cũng không đạt yêu cầu, chi phí lớn.

Gần đây nhất, TP. Hà Nội đã đưa ra phương án sau tổ chức tại điểm đua nằm ở khu trung tâm thể thao Mỹ Đình.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: "Khu đó đã có hạ tầng đồng bộ và đảm bảo đầu tư các tuyến đường có sẵn. Trên tinh thần đó, chúng ta sẽ xã hội hóa toàn bộ, không dùng ngân sách Nhà nước. Ví dụ các doanh nghiệp bỏ tiền để thuê và có phương án thu phí hoàn lại. Đây là phương án tổ chức thể thao rất mới và có nhiều người quan tâm vì cách tổ chức rất tốt".

"Khi UBND TP. Hà Nội xin ý kiến người dân, ngay cả người dân ở các tuyến đường đi qua, có sự kiện đi qua thì nhận được sự đồng tình cao là Hà Nội nên có những giải đấu như vậy để thu hút khách quốc tế, tạo ra hình ảnh giới thiệu đất nước, con người Việt Nam, trong đó có TP. Hà Nội. Tuy nhiên, cần đảm bảo tốt về vấn đề an toàn tuyệt đối và Thủ tướng yêu cầu xã hội hóa 100%. Dự kiến thu từ quảng cáo lớn, dùng để bù đắp chi phí tổ chức" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhận định.

Hiện nay, Malaysia là 1 trong 2 quốc gia Đông Nam Á tổ chức một chặng đua F1 cùng với Singapore. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, BTC Malaysian Grand Prix đã quyết định kết thúc hợp đồng tổ chức từ mùa giải 2018. Tại hội nghị Liên đoàn đua xe thế giới (FIA) vào tháng 6 vừa qua, Tân Chủ tịch điều hành Formula One - Chase Carey đã bày tỏ mong muốn Hà Nội đăng cai một chặng đua F1 thay thế Malaysia.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước