Hà Nội công khai 43 công trình vi phạm trật tự xây dựng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/03/2019 09:01 GMT+7

Tòa nhà 8B Lê Trực. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Đây là các trường hợp vi phạm từ năm 2015-2016 nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. Các quận chiếm số lượng nhiều nhất là Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Thanh Xuân.

Trong số các trường hợp vi phạm có nhiều công trình cao tầng như Dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm thương mại, nhà ở để bán và cho thuê (8B Lê Trực, Ba Đình), Dự án dịch vụ công cộng thương mại, nhà trẻ kết hợp chung cư cao tầng Hòa Bình Green City (phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng).

Sở Xây dựng đề nghị các quận, huyện xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Xử lý vi phạm tòa nhà 8B Lê Trực: Khó khăn trong xử lý giai đoạn 2 Xử lý vi phạm tòa nhà 8B Lê Trực: Khó khăn trong xử lý giai đoạn 2 Hé lộ nguyên nhân vì sao chưa giải quyết dứt điểm sai phạm công trình 8B Lê Trực Hé lộ nguyên nhân vì sao chưa giải quyết dứt điểm sai phạm công trình 8B Lê Trực Nha Trang cưỡng chế 11 công trình sai phạm Nha Trang cưỡng chế 11 công trình sai phạm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước