Hà Nội: Đầu tư phát triển kỹ thuật ghép tạng người

Thu Hà-Thứ tư, ngày 30/01/2013 11:03 GMT+7

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

UBND TP. Hà Nội cho biết sẽ đầu tư hơn 34 tỷ đồng từ nay đến 2015 nhằm phát triển kỹ thuật ghép các bộ phận cơ thể người.

Việc đầu tư phát triển kỹ thuật ghép các bộ phận cơ thể người của UBND TP. Hà Nội nhằm giúp thêm nhiều bệnh nhân được điều trị ghép thận tại chỗ, giảm bớt chi phí do phải ra nước ngoài chữa trị.

Để thực hiện đề án ngày, ngành Y tế sẽ xây dựng cơ chế chính sách phát triển ghép bộ phận cơ thể người. Đồng thời cải tạo cơ sở hạ tầng trên cơ sở hiện có của bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để triển khai phương án ghép thận.

Giai đoạn sau năm 2015 sẽ xây dựng Trung tâm Cấp cứu với ngân hàng tạng để cung cấp nguồn tạng. Ngành Y tế cũng sẽ tăng cường tuyên truyền cũng như truyền thông thay đổi nhận thức của người dân về cho, nhận tạng; nâng cao trách nhiệm của gia đình, xã hội và các cấp, ngành trong hoạt động hiến tạng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước