Hà Nội đẩy nhanh giải ngân 37.000 tỷ đồng đầu tư công

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/04/2020 19:31 GMT+7

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định thúc đẩy giải ngân 37.000 tỷ đồng vốn đầu tư công hiệu quả trong năm 2020 là nhiệm vụ quan trọng thứ hai sau phòng chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp giữa Thường trực Thành uỷ với Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vào sáng nay (8/4), lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định: Sẽ không điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm nay, mặc dù thu ngân sách của thành phố sẽ bị ảnh hưởng.

Theo đó, Hà Nội sẽ giải ngân 37.000 tỷ đồng. Trước thực tế, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn không đạt kế hoạch, một số dự án phải điều chỉnh nhiều lần, Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, sau nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, giải ngân đầu tư công là một trong những giải pháp góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu, Ủy ban nhân dân thành phố lập tổ công tác đặc nhiệm để đôn đốc, giám sát việc giải ngân vốn đầu tư công.

Với những dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Chính phủ thì Uỷ ban nhân dân cần đề xuất Trung ương xem xét, giải quyết những vướng mắc về cơ chế, chính sách; đồng thời kiến nghị để Hà Nội được áp dụng cơ chế đặc thù trong rút ngắn thủ tục giải phóng mặt bằng như TP.HCM và để Hà Nội được chỉ định thầu đối với các công trình cấp bách hiện nay.

Trong giai đoạn tới, Hà Nội cũng sẽ ưu tiên giải quyết những dự án trọng điểm như phòng, chống thiên tai, bão lũ, các dự án giao thông, văn hóa - xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước