Hà Nội: Điều chỉnh phí gửi xe, nhiều nơi vẫn thu phí cao gấp 2 lần quy định

Minh Đức-Thứ tư, ngày 03/01/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người dân cho hay, mặc dù có biển niêm yết giá rõ ràng, nhiều bãi trông giữ xe máy vẫn thu phí cao gấp 2 - 3 lần so với quy định.

Vào tháng 12/2017, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung quy định thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố. Cụ thể, phí lòng đường, hè phố sử dụng để trông giữ ôtô tại khu vực lõi đô thị (gồm 12 tuyến tại quận Hoàn Kiếm), trong đó có phố Nguyễn Xí, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Hàng Ngang, Hàng Đào… được lãnh đạo UBND TP Hà Nội đề xuất tăng từ 80.000 lên 240.000 đồng/m2/tháng.

Lòng đường, hè phố các tuyến còn lại của quận Hoàn Kiếm và các tuyến phố nằm trong khu vực đường vành đai 1 được tăng từ 60.000 lên 150.000 đồng/m2/tháng; lòng đường, hè phố các tuyến nằm trong đường vành đai 2, vành đai 3 tăng từ 45.000 - 60.000 đồng lên từ 60.000 - 80.000 đồng/m2/tháng.

Cùng với đó, giá trông giữ xe tại các điểm trông giữ được cấp phép cũng đồng loạt tăng giá từ sáng 1/1 theo quy định mới. Nhiều điểm trông giữ xe đều dán thông báo, công khai mức giá mới ở ngay lối vào bãi gửi xe. Theo đó, giá gửi xe ban ngày và ban đêm lần lượt với xe đạp là 3.000 - 5.000 đồng, xe máy là 5.000 - 8.000 đồng, xe ô tô là 50.000 đồng/lượt.

Theo ý kiến của đông đảo người dân, mức phí tăng lên như vậy đối với xe máy - xe đạp là không đáng kể và chấp nhận được. 

Vào ngày 1/1 - ngày đầu tiên áp dụng mức phí mới, đông đảo người dân đến điểm trông giữ xe ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng để chờ gửi xe vào phố đi bộ. Chị Nguyễn Thị Ngân (Cầu Giấy) gửi xe tại bãi đỗ xe này cho biết: "Mình có xem tivi thấy có thông báo sẽ tăng mức giá gửi xe vào ngày 1/1. Tuy nói là tăng mức giá nhưng mình thấy không ảnh hưởng gì lắm, đối với xe máy là 5.000 - 8.000 đồng/lượt thì thường ngày mình gửi ở nhiều nơi cũng đã lấy mức giá này rồi".

Tuy nhiên, không phải bãi gửi xe nào cũng thực hiện đúng theo quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên, quanh hồ Hoàn Kiếm, mặc dù nhiều bãi gửi xe ngoài trời niêm yết phí gửi xe mới theo quy định là 5.000 - 8.000 đồng/xe/lượt nhưng lại thu số tiền cao hơn gấp đôi, gấp 3 lần. Cụ thể, tại bãi gửi xe trên phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, người đến gửi xe phải trả số tiền là 10.000 đồng/xe. Mặc dù giá vé chênh lên gấp 2 lần nhưng hàng trăm người vẫn sẵn sàng vào gửi để tiện đi lại trên phố đi bộ.

Anh Phạm Văn Huy (Thanh Xuân) cho biết, anh có thấy giá niêm yết 5.000 - 8.000 đồng/xe trên bảng trông giữ, nhưng thấy người thu tiền lại yêu cầu thu 10.000 đồng. Khi anh thắc mắc với người trông giữ xe nhưng lại nhận được câu trả lời là "giá từ trước đến nay vẫn vậy".

"Thấy biển niêm yết giá vé mới tôi cứ nghĩ người trông giữ xe sẽ thu đúng quy định nhưng không ngờ báo giá một đường rồi thu tiền một kiểu khác nhau. Biết bị thu đắt gấp đôi so với quy định nhưng tôi cũng chấp nhận. Vì nếu vào trong phố Hàng Bông, Hàng Gai gửi thì giá vé còn lên 20.000 - 30.000 đồng/xe, đắt hơn gấp 4 - 5 lần" - Anh Huy cũng cho biết thêm, một số bãi trông giữ xe ở xa hơn một chút sẽ thu giá vé đúng như theo quy định, nhưng vì mang theo con nhỏ nên chấp nhận "bị chém", lấy được chỗ gửi xe tiện và gần phố đi bộ hơn.

Bên cạnh các bãi gửi xe có phép tự ý tăng giá gửi xe lên gấp đôi so với quy định, nhiều bãi gửi xe tự phát tại quận Hoàn Kiếm vẫn thu tiền gửi xe cao gấp nhiều lần. Điển hình như trên phố Hàng Bông, phố Lương Văn Can, phố Hàng Gai, Hàng Da... tại đây, nhiều nhà dân đã sử dụng vỉa hè, khu ngõ sâu làm nơi gửi xe với khoản phí từ 20.000 - 50.000 đồng/xe, cao gấp 4 - 5 lần so với quy định. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước