Hà Nội: Gia tăng học sinh bị bạo lực học đường

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 27/11/2014 21:53 GMT+7

Tổ chức từ thiện “Plan Việt Nam” cho biết, tại Hà Nội, trong 3.000 học sinh, cứ 10 học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có tới 7 em đã từng bị bạo lực học đường.

Theo đó, cứ 10 học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông khi được hỏi có tới 7 em cho biết đã từng bị bạo lực học đường. Đây là kết quả khảo sát do Tổ chức từ thiện “Plan Việt Nam” thực hiện với 3.000 học sinh trên địa bàn Hà Nội từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay.

Trong đó, số lượng học sinh bị bạo lực về tinh thần chiếm tỉ lệ cao nhất, biểu hiện ở việc các em bị mắng chửi, đe dọa, thậm chí là sỉ nhục.

Cùng với đó, hành vi bạo hành về thể chất chiếm gần một nửa.

Đáng chú ý là bạo lực về mặt tình dục xảy ra với 2 trong số 10 em được khảo sát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước