Hà Nội: Gia tăng xe tải, tỉnh lộ mất an toàn giao thông

Nguyễn Tùng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 10/09/2018 09:40 GMT+7

VTV.vn - Do có số lượng xe tải lưu thông quá lớn nên nhiều tuyến đường làng vốn yên ả, nay trở nên đông đúc khác thường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong bối cảnh chi phí vận tải tăng cao, nhiều nhà xe, lái xe, nhất là xe tải đã phải tìm cách cắt giảm chi phí, chấp nhận đi vào những tuyến đường vòng, với tốc độ lưu thông chậm hơn, thay vì cho xe đi vào đường cao tốc nhưng phải trả phí. Đây là lựa chọn hợp lý của các lái xe vì mục đích kinh tế. Tuy nhiên, việc tập trung quá nhiều xe trong những tuyến đường chật hẹp, thường là đường liên huyện, liên xã lại gây ra những hệ lụy khác.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại tuyến tỉnh lộ Cầu Chạc, đoạn qua xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, do nhiều lái xe lựa chọn đường làng để không phải nộp phí BOT nên những chiếc xe tải cồng kềnh đã song hành cùng học sinh giờ tan học. 

Từ tháng 5/2016 - 5/2017, tại tuyến đường trên đã xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thiệt mạng. Mới đây, vào tháng 8 vừa qua, đã có 4 vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 1 em học sinh thiệt mạng.

Để đảm bảo an toàn giao thông cho gần 3.000 học sinh tại 3 trường các cấp tại xã Phù Đổng, người dân đã phải lập những rào chắn để sử dụng vào giờ học sinh tan học. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời của người dân. Trong thời gian tới, nếu không có thay đổi, nỗi lo sợ về tai nạn giao thông vẫn ám ảnh nhiều gia đình có con em đang học tại đây.

Khó dẹp nạn xe quá tải ở khu vực ngoại thành Hà Nội Khó dẹp nạn xe quá tải ở khu vực ngoại thành Hà Nội

VTV.vn - Mặc dù lực lượng chức năng đã không ít lần ra quân xử lý xe quá tải nhưng tại các khu vực ngoại thành, vấn nạn xe quá tải vẫn diễn ra công khai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước