Hà Nội: Hơn 100.000 trẻ chưa tiêm bổ sung Sởi – Rubella

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/12/2018 17:33 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 1 tháng triển khai, hiện vẫn còn khoảng 10% số trẻ chưa được tiêm bổ sung vaccine Sởi – Rubella tương đương với khoảng hơn 100.000 trẻ.

Bộ Y tế vừa đề xuất 57 tỉnh, thành phải thực hiện việc tiêm bổ sung vaccine Sởi. Đến nay, đã có một số địa phương lên kế hoạch để triển khai tiêm vào đầu năm 2019, trong đó Hà Nội đã triển khai việc tiêm bổ sung vaccine Sởi - Rubella từ đầu tháng 12 cho trẻ dưới 5 tuổi. Tuy nhiên sau hơn 1 tháng triển khai, hiện vẫn còn khoảng 10% số trẻ chưa được tiêm bổ sung vaccine Sởi – Rubella.

Tại quận Đống Đa, tỷ lệ trẻ được tiêm bổ sung Sởi - Rubella chỉ đạt 54,1%. Trong khi đó, trên toàn thành phố, tỷ lệ này đã đạt tới 91,04%. Nguyên nhân do nhiều bậc cha mẹ chưa hiểu hết lợi ích và sự cần thiết của đợt tiêm này.

Không chỉ tại quận Đống Đa, nhiều khu vực nội thành cũng có tỷ lệ tiêm thấp như quận Hoàng Mai (44,5%), Ba Đình (75,1%), Hoàn Kiếm (80,7%). Ước tính, còn khoảng 100.000 trẻ chưa được tiêm trong đợt bổ sung này.

Trước nguy cơ đợt không khí lạnh tràn về, khiến bệnh sởi nói riêng cũng như các bệnh đường hô hấp nói chung lây lan mạnh, các bậc phụ huynh cần chú ý đưa ngay con đi tiêm bổ sung vaccine Sởi - Rubella tại các điểm tiêm tại trường học hoặc trạm y tế, kể cả những trẻ đã tiêm đầy đủ theo đúng lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước