Hà Nội: Hơn 8.000 ca sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay

Nguyệt Ánh, Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 16:37 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Thời điểm này, ở Hà Nội đã ghi nhận hơn 8.000 ca mắc sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay.

Số ca mắc đang có xu hướng tăng mạnh, nhất là trong 2 tuần gần đây và một số bệnh viện đang quá tải trong điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết

Tại bệnh viện Thanh Nhàn, tình trạng quá tải đã diễn ra cả tháng nay. Toàn bộ hành lang của khoa dành riêng điều trị sốt xuất huyết đã kê thêm giường mà mỗi giường vẫn có 2, thậm chí 3 bệnh nhân. Không đủ sức chứa nên bệnh viện Thanh Nhàn đã tăng cường thêm 1 đơn vị dành riêng cho 130 bệnh nhân sốt xuất huyết. Ngoài ra, bệnh viện còn bố trí thêm 3 phòng khám và tăng cường bác sĩ trực tại khu cấp cứu.

So với thời điểm này năm 2016, số bệnh nhân tăng gấp 4 - 5 lần, tập trung đông ở khu vực quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng. Tuy số bệnh nhân đông và tăng nhanh nhưng số bị nặng chỉ khoảng 10% do người dân đã biết đến dịch và vào viện kịp thời.

Hà Nam là tỉnh đầu tiên công bố dịch sốt xuất huyết Hà Nam là tỉnh đầu tiên công bố dịch sốt xuất huyết Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát phòng dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát phòng dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội TP.HCM: Người dân vẫn còn thờ ơ với việc phòng dịch sốt xuất huyết TP.HCM: Người dân vẫn còn thờ ơ với việc phòng dịch sốt xuất huyết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước