Muỗi hổ châu Á cũng truyền bệnh sốt xuất huyết

Tường Vy (VTV8), icon
09:45 ngày 03/08/2017

VTV.vn - Nói đến muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tức (truyền virus Dengue), nhiều người chỉ nghĩ đến là loài muỗi Aedes aegypti, ít ai ngờ rằng muỗi hổ châu Á cũng không thua kém.

Muỗi hổ châu Á. (Ảnh: AQED)

Muỗi hổ châu Á có chân khoang trắng đen, mình nhỏ, thích sống ở các bụi cây, đám cỏ, chủ yếu ở vùng nông thôn. Sau khi hút máu một người bệnh, muỗi cái có thể truyền bệnh ngay cho người lành.

Một số người còn gọi muỗi hổ châu Á là muỗi rừng ban ngày vì loại muỗi này có đặc điểm cắn, hút máu vật chủ vào ban ngày. Loài muỗi này có nguồn gốc từ Đông Nam Á, tuy nhiên ngày nay nó đã có mặt trên tất cả châu lục, ngoại trừ châu Nam Cực.

Muỗi hổ châu Á hung hăng hơn bất kỳ loài muỗi bản địa nào khác, do vậy chúng đang ngày càng chiếm ưu thế về số lượng. Đây là loại muỗi hoạt động ban ngày nên hầu hết các loại thuốc xịt ban đêm thường không có nhiều ảnh hưởng đối với muỗi hổ châu Á.

Bạc Liêu: Muỗi cỏ dày đặc, số ca sốt xuất huyết tăng 100 Bạc Liêu: Muỗi cỏ dày đặc, số ca sốt xuất huyết tăng 100 Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika Trung Quốc thả 3 triệu con muỗi để ức chế dịch sốt xuất huyết và Zika Diệt muỗi - Phương pháp hiệu quả phòng bệnh sốt xuất huyết Diệt muỗi - Phương pháp hiệu quả phòng bệnh sốt xuất huyết


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục