Hà Nội: Không để người dân thiếu vé xe Tết

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 25/01/2019 12:10 GMT+7

VTV.vn - Sở GTVT Hà Nội cho biết, thành phố sẽ không để cho hành khách bị thiếu vé hay bị tăng giá vé trong dịp Tết Nguyên đán 2019

Vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nhiều hãng xe từ Hà Nội về các tỉnh vẫn đang mở bán vé theo nhiều hình thức khác nhau. Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, các nhà xe khai thác tại các bến xe do Công ty quản lý gồm Mỹ Đình, Giáp Bát và Gia Lâm chưa thấy gửi thông báo về việc tăng giá xe khách dịp Tết Nguyên đán 2019.

Để thu hút hành khách, một số nhà xe còn có nhiều chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng dịp Tết đến xuân về. Các nhà xe cho biết, năm nay không có kế hoạch tăng giá vé. Các nhà xe bán vé thông qua cả 2 hình thức là online và bán trực tiếp tại các điểm bán vé của hãng. Trên trang web của nhà xe còn chi tiết cụ thể về lịch trình, điểm đến, điểm đi, ngày đi, giá vé, số ghế trống... để khách hàng lựa chọn. Hành khách được khuyến cáo nên theo dõi thường xuyên trang web của công ty để mua được vé nhanh chóng nhất để được chọn chỗ ngồi hiện còn thay vì bắt xe ngoài đường sẽ mất đi nhiều quyền lợi.

Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, Hà Nội cam kết không để hành khách phải thiếu vé hay bị tăng giá vé trong dịp Tết Nguyên đán 2019. "Cùng đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các doanh nghiệp vận tải phục vụ nhu cầu hành khách trong cả ngày lễ, Tết. Hiện, Sở GTVT đã phối hợp với Thanh tra Sở Tài chính kiểm tra việc kê khai, niêm yết, bán đúng giá vé niêm yết tại bến xe", ông Viện thông tin.

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội thông tin thêm, Nhà xe nào tự ý tăng giá vé sẽ xử lý nghiêm. Sở GTVT Hà Nội đã cung cấp đường dây nóng là số điện thoại cá nhân của lãnh đạo Sở. Do đó, thấy nhà xe tăng giá, nhồi nhét, hành khách hãy gọi điện và phản ánh để chúng tôi xử lý kịp thời

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có quyết định thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và công tác chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Các đoàn công tác của Bộ GTVT sẽ làm việc về công tác triển khai của các địa phương trong việc kiểm tra phương tiện, người điều khiển phương tiện ngay tại bến xe, bến thủy nội địa, đầu mối hàng hóa trên địa bàn quản lý; kiểm tra và thực hiện giá cước, giá vé tại địa phương; bảo đảm an toàn giao thông đối với các dự án đường bộ đang thi công trên đường đang khai thác; công tác xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thông đường bộ do đơn vị quản lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước