Hà Nội kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/07/2018 14:31 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp Thủ đô có thêm không gian quy hoạch.

Sáng nay (28/7), Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Nghị quyết 15 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp Hà Nội có thêm không gian quy hoạch phát triển một Thủ đô văn minh, hiện đại, với tầm nhìn không chỉ 20 - 30 năm mà còn dài hơn nữa.

Biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp của thành phố, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng bậc nhất của các nhiệm kỳ; chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục phát huy tiềm năng và thế mạnh của Thủ đô; đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, bảo đảm kinh tế Thủ đô phát triển nhanh và bền vững; tiếp tục có đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của đất nước.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội.

Hà Nội siết chặt kỷ cương đảm bảo an toàn giao thông cuối năm Hà Nội siết chặt kỷ cương đảm bảo an toàn giao thông cuối năm

VTV.vn - UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã cần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm an toàn giao thông quý III và những tháng cuối năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước