Hà Nội lại ô nhiễm không khí nặng

Ngân Hằng-Thứ ba, ngày 14/01/2020 10:02 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sáng nay (14/1), ô nhiễm không khí tại thủ đô Hà Nội đã tăng rất nhanh, đạt mức cao nhất trong vài tuần trở lại đây.

Theo số liệu quan trắc của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, lúc 9h sáng có 5 trạm có chỉ số AQI ở mức tím (mức rất xấu) thuộc mức 5/6 trong thang cảnh báo. Chỉ số cụ thể tại Thành Công là 215, Phạm Văn Đồng là 217, Hàng Đậu: 216, Chi cục bảo vệ môi trường Trung Yên: 206, Minh Khai – Bắc Từ Liêm: 215. 

Các trạm quan trắc còn lại chất lượng không khí ở mức xấu. Tất cả mọi người trong khu vực ô nhiễm không khí đều có thể bị ảnh hưởng.

Hà Nội lại ô nhiễm không khí nặng - Ảnh 1.

Một số điểm đã ghi nhận mức ô nhiễm màu tím

Hà Nội lại ô nhiễm không khí nặng - Ảnh 2.

Sương mù được cho là nguyên nhân góp phần gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí này. Trong 2 ngày tới, khả năng chất lượng không khí chưa được cải thiện. Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội khuyến cáo người dân cần tự bảo vệ sức khỏe cho gia đình và người thân, hạn chế vận động, làm việc ngoài trời, đeo khẩu trang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước