Hà Nội: Học sinh có thể được nghỉ học nếu ô nhiễm không khí nguy hại

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/12/2019 18:25 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nếu ô nhiễm không khí chạm mức nguy hại - 300 AQI, Sở TN&MT Hà Nội phải có trách nhiệm thông báo tới Sở GD&ĐT để chỉ đạo trường mầm non, tiểu học sắp xếp lịch học phù hợp.

Đây là nội dung trong chỉ thị về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm không khí trên địa bàn của UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, các số liệu ô nhiễm không khí phải được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố để người dân biết, có kế hoạch phòng tránh.

Trong các ngày chất lượng không khí ở mức kém trở lên, các công ty môi trường đô thị tăng cường tần suất sử dụng xe hút bụi, hút rác và dùng xe tưới nước rửa đường. Các cơ quan chức năng và người dân phải thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt để giảm thiểu nguồn phát sinh khí thải độc hại, bụi mịn.

Khẩn trương xử lý tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội Khẩn trương xử lý tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội Hà Nội tiến hành rửa đường trở lại trên một số tuyến phố nhằm giảm ô nhiễm Hà Nội tiến hành rửa đường trở lại trên một số tuyến phố nhằm giảm ô nhiễm Nhiều trường học tại Hà Nội chủ động bảo vệ học sinh trước ô nhiễm không khí Nhiều trường học tại Hà Nội chủ động bảo vệ học sinh trước ô nhiễm không khí

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước