Hà Nội lên phương án vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Minh Đức-Thứ ba, ngày 19/02/2019 11:31 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh kế hoạch tiếp nhận và vận hành thương mại, Metro Hà Nội còn có các phương án hỗ trợ hành khách làm quen với loại hình vận tải mới.

Để phục vụ cho kế hoạch đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động chính thức vào tháng 4 tới, Công ty đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) đã bắt đầu xây dựng kế hoạch tiếp nhận và vận hành. Bắt đầu từ ngày 1/3, thay vì hoạt động theo các thông số kỹ thuật của Tổng thầu, các đoàn tàu sẽ được hoạt động, điều hành theo kế hoạch vận hành của Metro Hà Nội. Thời gian để khớp nối, chuyển giao các thông số kỹ thuật vận hành đoàn tàu giữa Tổng thầu và đơn vị tiếp nhận, vận hành là 1 tháng. Sau thời gian này, dự án sẽ chính thức đi vào khai thác thương mại.

Tuyến Cát Linh - Hà Đông sẽ gồm 13 đoàn tàu, trong quá trình vận hành chỉ hoạt động 10 đoàn, 3 đoàn nằm bảo dưỡng và dự phòng. Mỗi đoàn có 4 toa với chiều dài khoảng 80m, mỗi đoàn có sức chuyên chở lên đến 1.000 khách/lượt.

Theo kế hoạch, tuyến có thời gian hoạt động từ 5h đến 23h cùng hàng ngày; tần suất 5 đến 6 phút/chuyến, ngoài giờ cao điểm 10 phút/chuyến; mỗi lần tiếp cận ga, đoàn tàu sẽ dừng khoảng 30 giây để hành khách lên xuống. Tàu có vận tốc tối đa 80km/h, tuy nhiên vận tốc khai thác bình quân sẽ chạy ở tốc độ 35km/h và tốc độ cho phép chạy đến 65km/h. Với tốc độ trên và được chạy trên đường không có chướng ngại vật, từ bến xe Yên Nghĩa đến ga Cát Linh và ngược lại (dài 13,1km), Metro số 2A sẽ chạy ổn định 15 - 20 phút/lượt. Để vận hành các đoàn tàu, Metro Hà Nội sẽ sử dụng 651 nhân sự.

Đại diện Metro Hà Nội cho biết toàn bộ hệ thống từ vận hành đến đón trả khách, tàu metro hoạt động theo công nghệ lập trình sẵn và chính xác đến từng giây. Hành khách lên xuống các nhà ga, cửa soát vé, tiếp cận tàu đều sẽ được xác nhận, theo dõi theo công nghệ tự động hóa. Ngoài ra, khách ra vào cửa soát sẽ phải sử dụng thẻ từ.

Nhằm hỗ trợ hành khách trong việc làm quen với loại hình vận tải mới, công ty sẽ làm việc với các trường ĐH để huy động sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ dự án. Lực lượng sinh viên tình nguyện sẽ giúp hướng dẫn, hỗ trợ hành khách lên xuống tàu, sử dụng tàu đô thị. Bên cạnh đó, Metro Hà Nội cũng có phương án hoạt động chở khách miễn phí trong khoảng thời gian nửa tháng đầu để người dân có thời gian làm quen, tiếp cận và trải nghiệm tàu đô thị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước