Mùa hè năm nay, Hà Nội có đợt nắng nóng nào khắc nghiệt?

Trung tâm Truyền hình thời tiết và cảnh báo thiên tai-Thứ ba, ngày 01/05/2018 16:10 GMT+7

Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội có thể chỉ lên tới 39 độ C thay vì mức 42,5 độ C của năm 2017.

VTV.vn - Dự báo, mùa hè năm nay tại Hà Nội sẽ không nắng nóng khắc nghiệt như mùa hè năm ngoái (năm 2017).

Miền Bắc hiện đã bước vào mùa hè, nhiều gia đình bắt đầu phải sử dụng đến quạt máy. Nền nhiệt độ trong tháng 4 vừa qua của một loạt các điểm từ đồng bằng như Hà Nội đến trung du và vùng núi, đều cao trên 310C, thậm chí có những điểm nhiệt độ lên tới 370C (Mường La, Sơn La ngày 12/4) và 380C (Yên Châu, Sơn La ngày 13/4).

Diễn biến vào hè năm nay được đánh giá là chậm hơn so với trung bình. Khả năng, giữa tháng 5 mới có đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên.

Hà Nội - một trong những tâm nóng của miền Bắc, mùa hè năm nay sẽ không khắc nghiệt như năm ngoái. Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 390C thay vì mức 42,50C của năm 2017. Các đợt nắng nóng trung bình kéo dài khoảng 3-5 ngày; trong khi năm 2017, đợt nắng nóng có thể kéo dài tới 7 ngày.

Mùa hè năm nay, Hà Nội có đợt nắng nóng nào khắc nghiệt? - Ảnh 1.

Tính chất của mỗi đợt nắng nóng trong năm nay cũng không gay gắt bằng năm 2017. Cụ thể, năm 2017, mức nhiệt từ 39,2-42,50C kéo dài đến 5 ngày liên tục. Năm nay, mức nhiệt cao nhất có thể lên tới 390C cũng chỉ duy trì trong 1-2 ngày.

Tuy nhiên, cái nóng của Hà Nội còn do đặc điểm đô thị hóa. Không gian hầu hết là bê tông và đường nhựa, chưa kể mật độ giao thông đông đúc đã tỏa ra một lượng nhiệt rất lớn.

Quý vị có thể theo dõi thông tin chi tiết qua Bản tin Dự báo thời tiết dài hạn sau đây:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước