Hà Nội: Người dân kêu cứu khi chung cư hoạt động 9 năm vẫn không nghiệm thu PCCC

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 11/05/2018 06:30 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm người dân sinh sống tại tòa nhà M5 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đang viết đơn kêu cứu khi khu chung cư này đã đi vào hoạt động 9 năm nhưng chưa nghiệm thu PCCC.

Thời gian qua, vấn đề đảm bảo PCCC tại các tòa nhà cao tầng, khu chung cư đang trở nên vô cùng nóng và cấp thiết, đặc biệt là sau khi vụ cháy kinh hoàng tại khu chung cư cao cấp Carina Plaza tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào tháng 3/2018 khiến 13 người thiệt mạng, 28 người bị thương. Một trong những nguyên nhân chính gây nên thiệt hại về người trong đám cháy này là do các bộ phận PCCC của tòa nhà không hoạt động.

Tại TP Hà Nội, hiện các cơ quan chức năng cũng đang ráo riết kiểm tra các tòa nhà cao ốc, chung cư không đảm bảo PCCC. Theo thống kê, nhiều công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được nghiệm thu PCCC, gây bức xúc cho người dân. Tiêu biểu trong số đó là tòa nhà M5 Nguyễn Chí Thanh (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) đã đi vào hoạt động được 9 năm nhưng vẫn chưa nghiệm thu PCCC, hàng trăm hộ dân sinh sống tại tòa nhà đang kêu cứu lên cơ quan chức năng khi Ban quản lý tòa nhà không có dấu hiệu khắc phục những thiếu sót trong công tác PCCC dù đã được người dân kiến nghị nhiều lần trong nhiều năm.

Được biết, tòa nhà M5 Nguyễn Chí Thanh đi vào hoạt động từ năm 2009, có 31 tầng và tầng hầm. Theo lời phản ánh của người dân sống tại đây, tòa nhà M5 vốn có 3 cửa thoát hiểm nhưng 2 trong số 3 cánh cửa này đều bị chặn, vậy nên, nếu xảy ra hỏa hoạn thì chỉ có một lối thoát duy nhất cho hàng ngàn người sinh sống tại đây.

Hà Nội: Người dân kêu cứu khi chung cư hoạt động 9 năm vẫn không nghiệm thu PCCC - Ảnh 1.
Hà Nội: Người dân kêu cứu khi chung cư hoạt động 9 năm vẫn không nghiệm thu PCCC - Ảnh 2.

Hệ thống cửa thoát hiểm của tòa nhà m5 bị hỏng, mất khả năng chắn khói, hệ thống báo cháy không hoạt động

Điều đáng nói, 4 tầng hầm cửa tòa nhà chứa hàng ngàn chiếc xe máy, ô tô nhưng lại tập trung nhiều vi phạm về PCCC nhất, khiến người dân ở đây như sống trên quả bom nổ chậm. Cửa thoát hiểm tại tầng hầm vốn được xem là cổng chắn khói độc nếu tầng hầm xảy ra cháy lớn nhưng lại được mở toang, hỏng lò xo kéo cửa. Một số cánh cửa còn bị khoan đục để lồng khóa sắt, mất chức nắng chắn khói. Nguy hiểm hơn cả là hầm để xe của tòa nhà còn được tận dụng làm kho chứa đồ, thậm chí còn được dùng làm nơi nấu ăn, lập bàn thờ...

Hà Nội: Người dân kêu cứu khi chung cư hoạt động 9 năm vẫn không nghiệm thu PCCC - Ảnh 3.

Hầm để xe còn được dùng làm nơi sinh hoạt, lập bàn thờ

Cô N.T – người dân sinh sống tại tòa nhà M5 Nguyễn Chí Thanh cho hay, nhiều năm nay, cư dân sinh sống tại tòa nhà hết sức lo lắng, bức xúc và sợ hãi khi phải sống trong tòa nhà.

"Chúng tôi sống tại đây tức là đang giao tính mạng của mình cho chủ đầu tư tòa nhà. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên Ban quản lý về tình trạng hệ thống báo cháy tự động không hoạt động, yêu cầu khắc phục nhưng đều không được phản hồi. Tôi sống trong nhà mình nhưng luôn cảm thấy lo sợ, nếu xảy ra hỏa hoạn thì chúng tôi phải làm sao để biết, để thoát ra khi hệ thống PCCC không hoạt động? Tình trạng này đã xảy ra suốt gần chục năm qua mà vẫn chưa được xử lý. Bất cứ ai sống tại đây cũng cảm giác như đang sống trên quả bom nổ chậm vậy"– cô N.T chia sẻ bức xúc.

Sau khi nhận được phản hồi từ người dân, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 (Công an TP Hà Nội) đã xuống kiểm tra, làm việc cùng cư dân của tòa nhà. Sau khi tiến hành kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã phát hiện nhiều lỗi PCCC như không có đèn chỉ dẫn, cửa thoát hiểm bị hỏng, tầng hầm để xe không đảm bảo an toàn cháy nổ, hệ thống báo cháy tự động không hoạt động...

Đại tá Nguyễn Trường Sơn (Đội trưởng Đội cảnh sát PCCC số 2, Công an TP Hà Nội) cho biết, đầu năm 2018, đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Công An, UBND TP Hà Nội, Bộ Xây Dựng, Công an PCCC TP Hà Nội đã kiểm tra các tòa nhà M3, M4, M5, trong đó, tòa nhà M3, M4 có nhiều lỗi vi phạm cần được khắc phục, riêng tòa nhà M5 chưa được nghiệm thu PCCC, có nhiều lỗi vi phạm nên đã bị xử phạt kịch trần 103 triệu đồng, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các lỗi để đảm bảo hệ thống PCCC cho tòa nhà. Tuy nhiên, trong buổi kiểm tra đột xuất vào chiều ngày 11/5, Đội cảnh sát PCCC số 2 vẫn thấy nhiều lỗi vi phạm còn tồn tại.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn cho biết: "Trong buổi kiểm tra đột xuất, chúng tôi thấy chủ đầu tư đã có khắc phục một số lỗi so với lần kiểm tra trước như thay thế một số vòi hỏng, bình chữa cháy hỏng. Nhưng qua kiểm tra để đảm bảo công tác PCCC cho người dân tại 3 tòa nhà này, những lỗi cơ bản như cửa chống cháy, hệ thống báo cháy tự động hỏng vẫn chưa khắc phục. Chúng tôi sẽ lập biên bản và tạm đình chỉ hoạt động tầng hầm của tòa nhà, yêu cầu khắc phục PCCC theo đúng quy định sau thời gian 1 tháng".

Đại tá cũng cho biết, riêng tòa nhà M5, từ năm 2009 đến nay, cơ quan PCCC đã có nhiều văn bản kiến nghị và kiểm tra xử phạt. "Tòa nhà này chưa được nghiệm thu PCCC vì chủ đầu tư không thi công đúng thiết kế PCCC, không làm đúng kỹ thuật bảo đảm PCCC. Nếu sau 1 tháng nữa chủ đầu tư vẫn không khắc phục các lỗi vi phạm, chúng tôi sẽ đình chỉ hoạt động của toàn bộ tòa nhà "

Đại tá Trường Sơn cũng nhận định, việc đình chỉ tòa nhà sẽ khiến toàn bộ các hoạt động trong tòa nhà phải dừng lại, bao gồm cả khu dân cư lẫn các dịch vụ thuê mặt bằng tại đây. Vậy nên nếu người dân nếu còn ở đây thì cần nâng cao ý thức PCCC, tự trang bị cho mình mặt nạn chống khói, bình chữa cháy, các phương án chữa cháy để đảm bảo an toàn cho các gia đình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước