Hà Nội: Nhiều người dân vẫn thờ ơ, chủ quan với dịch sốt xuất huyết

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/07/2017 19:36 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, nhiều người dân, công nhân lao động ở các khu vực điểm nóng về sốt xuất huyết vẫn thờ ơ, không biết gì về bệnh sốt xuất huyết hay việc phòng tránh.

Hà Nội hiện là một trong những điểm nóng về sốt xuất huyết, với số ca mắc lên tới gần 6.000, có 2 trường hợp tử vong.

Ghi nhận tại một trong rất nhiều khu nhà ở của công nhân xây dựng tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, ẩm thấp, tối tăm và rất mất vệ sinh. Các thùng đựng nước chứa đầy bọ gậy được tích trữ lâu ngày. Đây là nguyên nhân khiến một nửa số công nhân tại một công trình xây dựng trên địa bàn phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, bị sốt xuất huyết.

Mặc dù số người mắc nhiều như vậy, nhưng các công nhân ở đây khá bàng quan. Họ chỉ biết có người mắc bệnh nhưng không biết làm thế nào để phòng bệnh.

Cơ quan chức năng cho biết, ngay khi phát hiện có ổ dịch sốt xuất huyết tại đây đã thực hiện các biện pháp phun diệt muỗi để ngăn chặn, đồng thời tuyên truyền cho người dân trong khu vực chủ động phòng bệnh. Tuy nhiên, việc này cũng gặp khá nhiều khó khăn.

Mỗi tuần, Hà Nội ghi nhận từ 1.000 - 1.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết, riêng tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, có khoảng 105 ca và 32 ổ dịch. Với những gì còn tồn tại như hiện nay, dự kiến số ca mắc bệnh sẽ không chỉ dừng lại ở đó.

Bệnh sốt xuất huyết gia tăng do tập quán trữ nước mưa sử dụng của người dân Bệnh sốt xuất huyết gia tăng do tập quán trữ nước mưa sử dụng của người dân

VTV.vn - Một trong những nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết tại ĐBSCL bùng phát là do thói quen trữ nước mưa của người dân để sử dụng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước