Hà Nội tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/04/2020 22:32 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, về đoàn kết toàn dân chống dịch bệnh, hôm nay (3/4), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu toàn hệ thống chính trị của thành phố tập trung cao độ, ưu tiên nguồn lực chủ động ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Trước mắt bằng mọi giải pháp xử lý triệt để tình hình dịch tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế; đề xuất các chính sách hỗ trợ ngoài các quy định của Chính phủ đối với những trường hợp người lao động khó khăn, mất việc làm, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo tinh thần đảm bảo an sinh xã hội để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng đã có Chỉ thị về thực hiện cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra đường sau 22h, trừ các trường hợp thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu và đi làm ca đêm có xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước