Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông 8 quận nội thành

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 08/12/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - . Đợt kiểm tra lần này sẽ thực hiện liên tục từ nay đến ngày 30/3/2018, tập trung trên 37 tuyến đường, phố thuộc địa bàn 8 quận tại Hà Nội.

Theo kế hoạch vào đầu tháng 12, lực lượng chức năng liên ngành gồm Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Phòng Cảnh sát trật tự (Công an TP Hà Nội) đã ra quân kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP. Đợt kiểm tra lần này sẽ thực hiện liên tục từ nay đến ngày 30/3/2018, tập trung trên 37 tuyến đường, phố thuộc địa bàn 8 quận (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm).

Vào thời điểm ra quân, tổ công tác liên ngành đã kiểm tra, xử lý hàng loạt các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên nhiều tuyến phố thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm như Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Giấy, Trần Khánh Dư... Bên cạnh việc xử phạt, đoàn cũng thực hiện công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân.

Được biết, hai lực lượng Cảnh sát trật tự và Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, kiên quyết xử lý các vi phạm trên địa bàn toàn thành phố; đặc biệt, tập trung trên các tuyến đường, phố ở một số quận nội thành như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai… có nhiều vi phạm trong thời gian qua.

Trong thời gian này, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông như: Lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định; xây, đặt bục bệ, cầu dẫn xe; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở hoặc làm mất an toàn giao thông... trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng còn tập trung phát hiện những thiếu sót trong công tác quản lý về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông để kiến nghị Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan hữu quan kịp thời khắc phục; nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, các ngành có liên quan trong công tác quản lý và xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước