Hà Nội tăng hơn 1.800 biên chế giáo dục, y tế năm 2018

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/12/2017 14:52 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội quyết giảm 225 biên chế công chức, nhưng viên chức trong lĩnh vực giáo dục, y tế sẽ tăng 1.816 biên chế trong năm 2018.

Tại phiên họp sáng nay (5/12), HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết giảm 7.190 biên chế sự nghiệp và 225 biên chế hành chính so với năm nay, riêng biên chế trong lĩnh vực giáo dục và y tế vẫn tăng trên 1.800 người.

Với mức giảm này, năm 2018, Hà Nội vẫn còn hơn 10.000 công chức. Hà Nội sẽ giảm mạnh biên chế nhờ chuyển các đơn vị công lập sang tự chủ tài chính hoặc chuyển đổi sang công ty cổ phần.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, năm 2017, Hà Nội đã tinh giản biên chế lớn nhất từ trước tới nay khi giảm được gần 1.300 biên chế nhưng Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục có phương án để thực hiện hiệu quả hơn công tác này.

Kiên quyết tinh giản 2,5 biên chế mỗi năm Kiên quyết tinh giản 2,5 biên chế mỗi năm

VTV.vn - Giảm ít nhất 2,5% biên chế trong cả hệ thống chính trị từ nay đến năm 2021 là mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước