Hà Nội thí điểm sổ sức khỏe điện tử, người dân phấn khởi

Kim Xuân, Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 01/03/2017 14:27 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (1/3), Hà Nội bắt đầu triển khai khám thí điểm việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người dân.

Với mong muốn mỗi người dân sẽ có một hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử, Bộ Y tế đang tiến hành xây dựng và đưa các tiêu chí đánh giá sức khỏe vào trong hồ sơ để trình Chính phủ.

Sáng nay, gần 300 người dân tại được mời ra trạm y tế phường Phúc Đồng, quận Long Biên để khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử. Trước đó, chính quyền địa phương và cán bộ trạm y tế phường phân loại và phát giấy mời cho trẻ dưới 5 tuổi, cán bộ hưu trí và lao động tự do đến khám. Người dân sẽ được khám tổng thể và xét nghiệm nhóm máu.

Theo đó, mỗi xã, phường sẽ bố trí đoàn khám khoảng 30 người, trong đó có 14 bác sĩ với các chuyên khoa: nội, ngoại, sản, nhi, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, siêu âm và xét nghiệm.

Hà Nội sẽ lập hồ sơ quản lý sức khỏe thí điểm trước tại 10 xã, phường tại 5 quận, huyện là: Long Biên, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Gia Lâm và Sóc Sơn. Sau đợt khám này, Hà Nội sẽ rút kinh nghiệm và triển khai đồng loạt vào ngày 10/3. Theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ lập 150 đoàn bác sĩ để thực hiện việc khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân.

Dự kiến sẽ có khoảng 50% người dân trên địa bàn Thủ đô, tức là khoảng 4 triệu người, sẽ được lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử trong năm nay. Đối với học sinh, cán bộ công chức đang làm việc sẽ lấy dữ liệu tại trường học và cơ quan.

Được chính quyền địa phương gửi giấy mời và giải thích về việc khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, hầu hết người dân đều phấn khởi và hiểu rằng hồ sơ này được lập sẽ giúp cho họ khi đi khám bệnh ở đâu thì y bác sĩ chỉ cần biết mã số là có thể biết được đầy đủ thông tin về tình trạng sức khỏe của họ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước