Hà Nội tịch thu xe 3 bánh không đủ điều kiện lưu hành từ 30/6

Đức Quang (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 27/01/2018 09:37 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đây là một phần trong lộ trình nhằm hạn chế và tiến tới là cấm sử dụng xe 3 bánh để vận chuyển hàng hóa.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ tháng này đến hết tháng 6/2018, Thành phố Hà Nội sẽ cấp biển số, đăng ký và đăng kiểm cho các xe 3 bánh do thương binh điều khiển. Theo đó, xe 3 bánh không được phép chở thêm người và hàng hóa, khi lưu thông; đảm bảo mỗi thương binh chỉ sử dụng 1 xe 3 bánh, có nguồn gốc sản xuất và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Thương binh cũng phải đủ tiêu chuẩn sức khỏe để lái xe.

Sau đó, bắt đầu từ tháng 7/2018, Thành phố sẽ thu hồi toàn bộ những xe 3 bánh không đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định.

Hà Nội: Hơn 4.000 xe 3 bánh tự chế sẽ bị tịch thu Hà Nội: Hơn 4.000 xe 3 bánh tự chế sẽ bị tịch thu Xe 3 bánh tự chế ngang nhiên hoạt động tại Khánh Hòa Xe 3 bánh tự chế ngang nhiên hoạt động tại Khánh Hòa Thu giữ hàng trăm xe ba bánh, xe thương binh giả Thu giữ hàng trăm xe ba bánh, xe thương binh giả

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

xe thương binh

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước