"Vấn nạn" xe tự chế, xe ba bánh: Không đổi sinh mạng lấy miếng cơm manh áo

Thùy An-Thứ ba, ngày 04/10/2016 19:52 GMT+7

Ông Trần Xuân Hà – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (đứng phát biểu)

VTV.vn - "Không đổi sinh mạng lấy miếng cơm manh áo" là khẳng định của ông Trần Xuân Hà – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khi đề cập đền vấn đề xe máy tự chế, xe ba bánh.

Trước 2 trường hợp thiệt mạng do xe xích lô và xe chở hàng công kềnh gây ra tại Hà Nội trong tháng 9 vừa qua, ông Trần Xuân Hà – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc quản lý xe thô sơ, xe tự chế chở hàng cồng kềnh... gây mất an toàn giao thông. Trong buổi giao ban báo chí diễn ra chiều 4/10, Ông Trần Xuân Hà khẳng định "không đổi sinh mạng lấy miếng cơm manh áo".

Theo ông Trần Xuân Hà không thể lấy việc kiếm sống từ xe thô sơ, xe tự chế chở hàng cồng kềnh… để bào chữa cho sự nguy hiểm đến tính mạng người dân của các phương tiện này có thể gây ra khi hoạt động trên các tuyến phố. 

Vấn nạn xe tự chế, xe ba bánh: Không đổi sinh mạng lấy miếng cơm manh áo - Ảnh 1.

Những loại xe tự chế chở hàng cồng kềnh tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông (Ảnh minh họa)

Phát biểu của ông Trần Xuân Hà chỉ là một trong rất nhiều các ý kiến về việc quản lý xe thô sơ, xe tự chế chở hàng cồng kềnh… trên địa bàn thành phố Hà Nội trong cuộc họp báo Thành ủy diễn ra vào chiều nay 4/10.

Cũng tại cuộc họp báo, Thiếu tá Võ Mạnh Hùng – Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt Công an TP.Hà Nội cũng đã nêu ra thực trạng cũng như các biện pháp quản lý xe thô sơ, xe tự chế chở hàng cồng kềnh… 

Vấn nạn xe tự chế, xe ba bánh: Không đổi sinh mạng lấy miếng cơm manh áo - Ảnh 2.

Thiếu tá Võ Mạnh Hùng – Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt Công an TP.Hà Nội

Theo ông Hùng, kể từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT TP.Hà Nội đã xử lý hơn 4.600 trường hợp điều khiển phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh, trong đó có 800 trường hợp là xe 3 bánh tự chế.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế tại nhiều tuyến đường, xe thô sơ, xe tự chế chở hàng cồng kềnh… vẫn thực sự là nổi ám ảnh của nhiều người dân.

Cũng giống như nhiều ý kiến đưa ra trong cuộc họp báo, ông Hùng cho rằng để hạn chế một cách tối đa các loại phương tiện trên, ngoài lực lượng CSGT, cần phải có sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống từ cấp quận, huyện, xã, phường… Bên cạnh đó là sự vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh từ bỏ sử dụng các loại phương tiện trên. 

Vấn nạn xe tự chế, xe ba bánh: Không đổi sinh mạng lấy miếng cơm manh áo - Ảnh 3.

Lực lượng cảnh sát xử phạt một trường hợp chở hàng cồng kềnh

Trước đó vào sáng 25/9, Phòng CSGT Đường bộ Đường sắt Hà Nội đã ra quân xử lý nghiêm các phương tiện xe thô sơ, tự chế chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.

Chỉ trong sáng 25/9, Đội 16, phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý hàng chục trường hợp xe máy chở hàng cồng kềnh, xe máy tự chế kéo hàng, xe ba bánh chở hàng quá khổ... Theo đại diện Phòng CSGT Hà Nội, thời gian tới thành phố sẽ ra quân xử lý xe tự chế, xe thô sơ chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ đề xuất tăng mức xử phạt đối xe vi phạm, vì với mức phạt từ 300.000 - 400.000 đồng như hiện nay thì không đủ sức răn đe.

- Vào ngày 23/9 vừa qua, một cháu bé sinh năm 2007 trú tại phường Tân Mai, Hoàng Mai) khi điều khiển xe đạp trên phố Tân Mai (hướng đi Kim Đồng – Đền Lừ) cùng chiều, do thiếu chú ý quan sát đã đâm vào góc đầu tấm tôn trên xe xích lô, dẫn đến thương tích. Quần chúng nhân dân và người nhà đã đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, nhưng do vết thương ở phần cổ, gây mất máu nhiều, cháu bé đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

- Tới ngày 25/9, một mô tô mang BKS 33K6 2968 đi trên QL6A hướng Hà Nội đi Hòa Bình kéo theo xe cải tiến, chở cọc tre và tôn. Khi đi đến Km18+200m QL6A, phường Biên Giang, Hà Đông do dây chằng giữa xe mô tô và xe cải tiến bị đứt, theo quán tính xe cải tiến vẫn lao về phía trước cùng chiều và đâm vào Bùi Thị Sâm sinh năm 1952 đang đứng ven đường đợi xe khách, làm bà Sâm bị thương. Bà Sâm được nhân dân đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 song đến 15h30 cùng ngày thì tử vong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước