Hà Nội tiếp tục cắt giảm 1,7% biên chế công chức trong năm 2018

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/04/2018 06:03 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cùng với chỉ tiêu 1,7% biên chế công chức, thành phố Hà Nội sẽ cắt giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

Đây là một trong những nội dung của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Chủ tịch UBND thành phố vừa ký ban hành.

Ngoài việc cắt giảm biên chế, Thủ đô cũng sẽ tiếp tục thực hiện việc giải thể hoặc sáp nhập các đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Năm 2017, Hà Nội đã tinh giản được gần 1.300 biên chế. Năm 2018, Hà Nội phê duyệt tổng biên chế hành chính là gần 10.670 người, biên chế sự nghiệp là gần 150.000 người.

TP.HCM sẽ tinh giản biên chế hơn 2.000 người mỗi năm TP.HCM sẽ tinh giản biên chế hơn 2.000 người mỗi năm Điện Biên cần tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế Điện Biên cần tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế Tỉnh Hòa Bình làm tốt công tác tinh giản biên chế Tỉnh Hòa Bình làm tốt công tác tinh giản biên chế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước