Hà Nội tổ chức lễ đón nhận 200 cây hoa anh đào từ Nhật Bản

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 17:38 GMT+7

VTV.vn - Ngay trước khi Lễ hội Giao lưu văn hóa Nhật Bản khai mạc, Sở Văn hóa - Thể thao TP Hà Nội đã tổ chức lễ đón nhận 200 cây hoa anh đào tại công viên Hòa Bình.

Chiều 23/3, ngay trước khi Lễ hội Giao lưu văn hóa Nhật Bản khai mạc tại vườn hoa Lý Thải Tổ, Sở Văn hóa - Thể thao TP Hà Nội đã tổ chức lễ đón nhận 200 cây hoa anh đào từ Đại sứ quán Nhật Bản tại công viên Hòa Bình.

Tại lễ đón nhận, ông Isao Iijima - Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Umeda Kunio tại Việt Nam đã tiến hành nghi thức trồng cây, trao tặng cây cho TP Hà Nội. Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Hoa anh đào cùng Công chúa Hoa anh đào 2018 đến từ Nhật Bản trong lễ đón nhận.

Hà Nội tổ chức lễ đón nhận 200 cây hoa anh đào từ Nhật Bản - Ảnh 1.

Tại lễ đón nhận, Ông Isao Iijima - Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Umeda Kunio tại Việt Nam đã tiến hành nghi thức trồng cây, trao tặng cây cho TP Hà Nội.

Hà Nội tổ chức lễ đón nhận 200 cây hoa anh đào từ Nhật Bản - Ảnh 2.

Lễ trao tặng còn có sự xuất hiện của công chúa hoa anh đào và hoa hậu hoa anh đào

Hà Nội tổ chức lễ đón nhận 200 cây hoa anh đào từ Nhật Bản - Ảnh 3.

Những cây anh đào giống chưa có hoa, mới chỉ bắt đầu đâm chồi

Được biết, 200 cây hoa anh đào được trao tặng đều là hoa anh đào giống nên chưa có hoa, một số cây đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Những cây giống này sau khi được trao tặng sẽ được TP Hà Nội cắt cử đơn vị chăm sóc cẩn thận, có chuyên gia về hoa anh đào tư vấn kỹ thuật và phương pháp chăm sóc. Tín hiệu đáng mừng là bên cạnh những cây giống vừa được đón nhận, nhiều cây hoa anh đào được trồng và chăm sóc từ năm 2016 - 2017 đã ra hoa rực rỡ và phát triển rất tốt.

Hà Nội tổ chức lễ đón nhận 200 cây hoa anh đào từ Nhật Bản - Ảnh 4.

Nhiều cây anh đào được trồng từ năm 2017 đã bắt đầu cho lứa hoa đầu tiên

Hà Nội tổ chức lễ đón nhận 200 cây hoa anh đào từ Nhật Bản - Ảnh 5.

Vào lúc 20h ngày 23/3, Lễ hội Giao lưu văn hóa Nhật Bản - Kỷ niệm 45 năm thành lập ngoại giao hai nước Việt Nam - Nhật Bản sẽ chính thức khai mạc. Sẽ có hàng chục cây hoa cùng 10.000 cành hoa anh đào tươi được trưng bày, kết hợp với vô số loài hoa đặc trưng khác của Hà Nội tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến tuyệt vời cho người dân Thủ đô vào dịp cuối tuần tới đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

hoa anh đào

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước