Hà Nội: Tổng kiểm tra, kiểm soát, trấn áp, phòng ngừa tội phạm ban đêm

Minh Đức-Thứ tư, ngày 11/10/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mệnh lệnh tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính trên toàn thành phố được bắt đầu từ 23h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 10/10/2017 đến hết ngày 10/1/2018.

Thời gian gần đây, tình hình hoạt động tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động của tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí "nóng" như dao kiếm, súng gây ra các vụ án giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật…có chiều hướng gia tăng. Thời gian hoạt động của các đối tượng trong khoảng từ 20h trở đi, đã xảy ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây lo lắng trong cộng đồng.

Ngày 10/10, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai Mệnh lệnh 01/ML-CAHN ngày 9/10/2017 của Giám đốc Công an TP về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm.

Mệnh lệnh tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính trên toàn thành phố được bắt đầu từ 23h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 10/10/2017 đến hết ngày 10/1/2018. Theo đó, lực lượng kiểm tra sẽ đặc biệt chú trọng các khu vực giáp ranh có tính chất phức tạp về an ninh trật tự, các khu vực trọng điểm tập trung nhiều cơ sở kinh doanh nhà hàng, karaoke, vũ trường.. những nơi thường xuyên hoạt động về đêm.

Việc kiểm tra, kiểm soát hành chính nhằm giúp lực lượng Công an thành phố chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả và đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm mang theo hung khí, vũ khí "nóng".

Các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hành chính sẽ được khẩn trương khai thác, xác minh làm rõ về nhân thân, lai lịch để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) cho biết, Phòng được giao chủ trì thực hiện, qua đó đã thành lập 6 tổ công tác bao gồm nhiều đơn vị trong Công an thành phố với gần 100 cán bộ, chiến sĩ được trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ hiện đại để tiến hành kiểm tra, kiểm soát các địa điểm công cộng tại 12 quận nội thành.

Ngoài ra, cảnh sát hình sự được tăng cường hỗ trợ nhiều lực lượng khác như Kế hoạch 141 để kiểm tra hành chính, phát hiện người tham gia giao thông mang theo vũ khí, ma túy.

Công an các quận, huyện cũng tổ chức, phân công lực lượng tuần tra, kiểm soát trên địa bàn quản lý. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố. Khi có tình huống, vụ việc đột xuất cần báo cáo ngay để lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo kịp thời.

Ngoài ra, các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân đồng tình ủng hộ, phát hiện tố giác tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời giám sát và kịp thời đóng góp ý kiến để các lực lượng chức năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giám đốc CATP Hà Nội giao Phòng CHCS chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện và thị xã tổng kiểm tra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước