Hà Nội triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/11/2017 08:49 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa hanh khô.

Nhiều khu vực rừng của Hà Nội đã được nâng mức cảnh báo nguy cơ cháy từ cấp 4 lên cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Các khu vực rừng tại Phúc Thọ, Thạch Thất, Sơn Tây của Hà Nội đã nhiều ngày không mưa, thời tiết hanh khô kéo dài, đang ở mức cảnh báo nguy cơ cháy cấp cao nhất.

Cảnh sát PCCC TP Hà Nội chỉ đạo: các chủ rừng, đơn vị chức năng có liên quan, đơn vị quân đội, cơ quan doanh nghiệp đóng trong rừng, ven rừng, ban quản lý các hoạt động lễ hội, du lịch diễn ra trong rừng làm tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định của nhà nước về bảo vệ, PCCC rừng; xử lý nghiêm hành vi vi phạm an toàn PCCC, trong đó có vi phạm trực tiếp có thể dẫn đến nguy cơ phát sinh cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vĩnh Phúc huy động nguồn lực phòng chống cháy rừng Vĩnh Phúc huy động nguồn lực phòng chống cháy rừng

VTV.vn - Sau vụ cháy rừng tại Sóc Sơn, Hà Nội, hiện tỉnh Vĩnh Phúc đang đặt công tác phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng lên hàng đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước