Hà Nội triển khai “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát”

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 18/12/2018 20:54 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, mô hình "Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát" đã được triển khai tại Hà Nội.

Hà Nội triển khai mô hình “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động quản lý kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Hiện đã có 8 tuyến phố thuộc 8 quận được xây dựng theo mô hình này.

Kể từ khi trở thành tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy yêu cầu tất cả 35 cơ sở thực phẩm trên địa bàn phải có bảng công khai nguồn gốc thực phẩm. 

Cùng với việc được hỗ trợ các vật dụng thiết yếu như: tủ kính, tạp dề, mũ, khẩu trang, găng tay, các cửa hàng còn được tập huấn 10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm, nhân viên được khám sức khỏe.

Với quyết tâm xây dựng tuyến phố tập trung dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố có kiểm soát, lực lượng chức năng của quận và phường tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ mỗi cơ sở từ 2 lần trở lên trong tuần.

Được biết, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục quy hoạch thêm các tuyến phố tập trung dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố có kiểm soát.

Hà Nội sẽ có các tuyến phố kiểm soát an toàn thực phẩm Hà Nội sẽ có các tuyến phố kiểm soát an toàn thực phẩm

VTV.vn - Vào tháng 12 này, một tuyến phố kiểm soát an toàn thực phẩm tại quận Thanh Xuân sẽ chính thức đi vào hoạt động và sẽ sớm nhân rộng trên địa bàn Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước