Hà Nội xử lý hơn 3.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng 1/2017

Minh Đức-Thứ năm, ngày 02/02/2017 11:09 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong tháng đầu tiên của năm 2017, Ban chỉ đạo 389 đã phát hiện, xử lý hơn 3.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại.

Tháng 1/2017 được xem là khoảng thời gian cao điểm bởi đây là thời điểm nhu cầu mua sắm hàng hoá Tết của người dân được đẩy mạnh. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã tổ chức buôn bán các mặt hàng cấm, hành lậu, hàng giả và thực hiện nhiều hành vi gian lận thương mại nhằm kiếm lời bất chính trong dịp Tết. Bên cạnh đó, tháng 1 là thời điểm doanh nghiệp đẩy mạnh tích trữ hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Ban Chỉ đạo 389/TP thành phố Hà Nội vừa đánh giá kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Theo số liệu tổng kết, chỉ trong tháng 1/2017, các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Chỉ đạo 389 thành phố đã tổ chức kiểm tra và phát hiện, xử lý 3.634 vụ hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại, trong đó đã tiến hành khởi tố 24 vụ đối với 28 đối tượng. Tổng số tiền phạt hành chính, truy thu thuế, thu hồi thuế và tiền bán hàng tịch thu gần 624 tỷ đồng.

Hà Nội xử lý hơn 3.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng 1/2017 - Ảnh 1.

Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố, các lực lượng chức năng đã tập trung, tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành, tập trung vào các mặt hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm... đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần ổn định thị trường thành phố, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhà sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và người tiêu dùng.

Trong năm 2017, Ban Chỉ đạo 389 thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên và quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND thành phố thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017…

Cũng trong năm 2016, các lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện, bắt giữ, xử lý 23.589 vụ việc vi phạm, khởi tố 205 vụ đối với 222 đối tượng. Trong đó hàng cấm nhập lậu 3.147 vụ; gian lận thương mại hơn 19.100 vụ; hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ hơn 1.300 vụ. Tổng thu nộp ngân sách Nhà nước gần 3.875,6 tỷ; phạt hành chính hơn 1.400 tỷ (tăng hơn 760 tỷ đồng so với năm 2015); truy thu thuế, thu thuế sau thanh tra, kiểm tra hơn 2.444 tỷ đồng; tiền bán hàng tịch thu gần 12 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước