Hà Nội yêu cầu người đến hiệu thuốc mua thuốc ho, sốt phải khai báo y tế

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/04/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu người đến hiệu thuốc mua thuốc ho, sốt phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Tất cả các hiệu thuốc tại Hà Nội phải yêu cầu khách hàng khai báo y tế khi mua thuốc ho, sốt trong giai đoạn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Biện pháp nhằm hạn chế việc người dân tự ý đi mua thuốc tại các hiệu thuốc tư nhân để điều trị ho, sốt mà không đi khám ở các cơ sở y tế. UBND thành phố cũng yêu cầu các trạm y tế đề nghị lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho những người đến khám có biểu hiện ho, sốt nếu cần.

Hiệu thuốc nào không thực hiện, để lại hậu quả nghiêm trọng sẽ bị rút giấy phép kinh doanh.

Thông báo khẩn số 13: Khuyến cáo người tới chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3 khai báo y tế Thông báo khẩn số 13: Khuyến cáo người tới chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3 khai báo y tế

VTV.vn - Những người mua hoa, buôn bán hoa và những người có mặt tại chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3 đến nay được khuyến cáo khai báo y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

khai báo y tế

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước