Hà Nội: Yêu cầu xác minh thông tin “bảo kê” đổ phế thải

Tuyết Mai (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 23/10/2014 19:29 GMT+7

Công viên Cầu Giấy đang biến thành núi phế thải vật liệu xây dựng. (Ảnh: VnMedia).

Hôm nay (23/10), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố xác minh tình trạng “bảo kê” đổ phế thải.

Sau phản ánh của phóng viên Thời sự về thực trạng tồn tại nhiều bãi rác thải trái phép giữa thủ đô Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo điều tra, kết luận có hay không việc “bảo kê” đổ phế thải trái phép thu lợi bất chính, cố ý làm trái, vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong công văn ra ngày hôm nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Giao thông Vận tải; Công an Thành phố; Chủ tịch UBND các quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm xử lý thông tin Đài Truyền hình Việt Nam nêu về tình trạng đổ phế thải trái phép, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/10.

Trước đó, bản tin Chào buổi sángThời sự 19h của Đài Truyền hình Việt Nam có phát sóng những hình ảnh một số điểm tập kết rác thải trái phép trên địa bàn Hà Nội đã tồn tại nhiều năm.

Những bãi rác thải cao ngang ngửa tầng 5, tầng 6 của các toà nhà mới xây bên cạnh. Điều đáng nói, hoạt động đổ phế thải xây dựng được sắp xếp, có tổ chức, làm cả đường dẫn lên đỉnh bãi thải, có xe múc, san ủi phế thải hoạt động ngày đêm. Rất nhiều bãi thải này nằm trong dự án xây dựng công viên, cây xanh, trường học của thành phố Hà Nội.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước