Hà Tĩnh phát triển nông thôn mới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 31/03/2019 18:00 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng xây dựng nông thôn mới gắn liền với phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Từ năm 2016, khi triển khai xây dựng Khu đô thị mới Xuân An, bộ mặt của thị trấn Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã thay đổi hoàn toàn. Không chú trọng phát triển các khu nhà ở mà tại khu đô thị này, hơn 1/3 diện tích của dự án là xây dựng hệ thống công viên, cây xanh để phục vụ cộng đồng.

Nghi Xuân nằm trong Quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh của Chính phủ. Chính vì vậy, việc thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị không chỉ nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới mà còn góp phần cải thiện cuộc sống của người dân vùng nông thôn.

Hiện Hà Tĩnh có 158 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2019 này, Hà Tĩnh có 16 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó, chú trọng xây dựng nông thôn mới gắn liền với phát triển đô thị văn minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước